Sự kiện

Bình Dương không xác nhận tư cách hai người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Mặc dù có kết quả trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, nhưng một Bí thư và một Chánh Thanh tra đã không được công nhận tư cách vì bị kỷ luật.

Ngày 25/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương đã họp biểu quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026). Theo đó, có 70 trong tổng số 72 người trúng cử được công nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa mới.

Hai người dù có trong danh sách trúng cử trước đó nhưng không được công nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh do không đủ tiêu chuẩn gồm: ông Nguyễn Văn Đông (ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một) bị kỷ luật "cảnh cáo" và ông Trần Xuân Lâm (tỉnh ủy viên, chánh Thanh tra tỉnh) bị kỷ luật "cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng". 

Như vậy, HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ chỉ có 70 đại biểu (ít hơn 2 đại biểu so với dự kiến). Dự kiến đầu tháng 7/2021, HĐND tỉnh khóa mới sẽ họp kỳ đầu tiên, bầu các chức danh quan trọng của HĐND và UBND tỉnh.

Trước đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Văn Nam (bí thư Tỉnh ủy Bình Dương) do liên quan vi phạm được Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm rõ và Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét kỷ luật.