Sự kiện

Bình Dương: Gỡ bỏ lệnh phong toả Covid-19 trong đêm Giao thừa

Người dân tại khu vực chung cư Ehome 4, tỉnh Bình Dương được gỡ bỏ phong toả 1 phần để ăn Tết. Khu vực phường Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một cũng được dỡ phong toả.

Tối ngày 11/2, đúng 22h đêm 30 Tết, lực lượng chức năng TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tiến hành dỡ bỏ khoanh vùng y tế đối với các khu vực đã an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An.

Việc dỡ bỏ khoanh vùng y tế được thực hiện theo Quyết định số 486/QĐ-UBND của UBND thành phố Thuận An ngày 11/02/2021 về việc dỡ bỏ khoanh vùng y tế khu vực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường Vĩnh Phú.

Theo đó, dỡ bỏ khoanh vùng y tế khu vực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với các khu vực đã an toàn tại khu dân cư Ehome 4 từ 22h ngày 11/02/2021. Riêng Khu C2 vẫn tiếp tục thực hiện phong tỏa cho đến 6h30p ngày 20/02/2021 đúng quy định.

UBND thành phố Thuận An yêu cầu người dân đang sinh sống tại khu chung cư Ehome 4 thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Cam kết tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và có trách nhiệm với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chức năng và cộng đồng. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Quyết định trên được ban hành trên cơ sở đề xuất của ngành Y tế Bình Dương sau khi đánh giá, phân tích tình hình dịch bệnh Covid-19 ở chung cư Ehome 4 sau 05 ngày phát hiện ca mắc Covid-19 (BN1979, 1980) sinh sống tại đây, đặc biệt là đánh giá sự lây lan trong cộng đồng của các ca mắc Covid-19 tại chung cư này; ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền UBND TP.Thuận An ra quyết định; cam kết của người dân sinh sống trong chung cư về thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh sau khi được dỡ bỏ phong tỏa.

Trước đó,  UBND TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã ban hành Quyết định số 559/QĐ-UBND dỡ bỏ phong tỏa các khu vực phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn từ đêm 9/2. Theo đó, dỡ bỏ phong tỏa các khu vực phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một kể từ 23h00 phút ngày 9/2, gồm: khu phố 5 và một phần khu phố 6, phường Phú Hòa (khu vực xung quanh Trường Đại học Thủ Dầu Một); khu phố 7 (khu nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga) và một phần khu phố 3, phường Phú Hòa.

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến 16h00 ngày 10/02/2021, số trường hợp F1 tích lũy của BN1980 giám sát được là 73 trường hợp (Thủ Dầu Một: 3; Thuận An: 41; Dĩ An: 17; Tân Uyên: 3; Phú Giáo: 1; Bến Cát: 7, Bắc Tân Uyên: 1) đã được cách ly tập trung. Số trường hợp F2 điều tra được là 239 trường hợp (Thuận An: 59; Dĩ An: 109; Thủ Dầu Một: 4; Bắc Tân Uyên: 15; Phú Giáo: 2; Tân Uyên: 9, Bến Cát: 41), trong đó, 200 trường hợp F2 được cách ly tại nhà, nơi cư trú và 39 trường hợp F2 cách ly tại trường Cao đẳng nghề Việt – Sing.

Lực lượng chức năng dỡ bỏ phong toả, tạo điều kiện cho người dân ăn Tết, sau khi có nhiều kết quả sàng lọc âm tính.

Ngày 10/02/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành lấy mẫu sàng lọc trong cộng đồng đối với Khu dân cư Ehome 4 (sử dụng phương pháp mẫu gộp), số mẫu gộp là 87 mẫu với 236 người dân.

Kết quả, tất cả 73 trường hợp F1, 39 trường hợp F2 của BN1980 và 87 mẫu gộp của 236 người dân chung cư Ehome 4 đều âm tính với SARS-CoV-2.

Tại cuộc họp với Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh tỉnh Bình Dương, PGS.TS Phan Trọng Lân – Viện trưởng Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh cho biết, qua kết quả xét nghiệm có thể nhận định BN1980 là F1 của BN1979. Như vậy, chùm ca bệnh tại chung cư Ehome 4 không phải xuất phát từ Bình Dương mà là từ TP.Hồ Chí Minh. Qua trích xuất camera chung cư Ehome 4 cho thấy, 02 anh em BN1979 và BN1980 ít tiếp xúc với những người xung quanh trong khu chung cư, các trường hợp F1 tiếp xúc gần đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Viện trưởng Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh đánh giá cao phản ứng nhanh của tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng truy vết, khoanh vùng kịp thời các trường hợp F1, F2 của các ca bệnh mới.