Sự kiện

Bình Dương ghi nhận 128 ca mắc Covid-19, mở thêm cơ sở điều trị

Tỉnh Bình Dương tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 trong khu cách ly, khám sàng lọc và một số địa điểm bị phong toả.

Tối ngày 13/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC Bình Dương) cho biết, trong ngày Bình Dương ghi nhận 186 ca mắc Covid-19 mới. Trong số 186 ca mắc mới hôm nay, có 111 ca được phát hiện ở khu cách ly, 3 ca phát hiện tại chốt kiểm dịch (2 ca tại chốt Cầu Phú Cường, 1 ca tại chốt kiểm dịch Hòa Lợi) và 72 ca phát hiện tại cơ sở y tế.

Cụ thể, có 40 ca liên quan Công ty Hansol Vina; 1 ca tại Công ty Premier Global VN; 48 ca liên quan Công ty wanek 2; 4 ca tại Công ty Linh Ngọc Phát, TP. Dĩ An; 4 ca ở Công ty TTI, TP. Thủ Dầu Một; 3 ca liên quan đến Công an giao thông tỉnh; 6 ca liên quan Công ty Việt Nam Housewares; 37 ca có nguồn lây nhiễm từ TP. Hồ Chí Minh (trong đó có 15 ca từ chợ Bình Điền, 10 ca từ chợ đầu mối Thủ Đức, 4 ca từ chợ đầu mối Hóc Môn, 2 ca từ  Công ty Theodore Alexander và 6 ca đang điều tra dịch tễ); 43 ca qua khai báo y tế.

Số ca nhiễm trên địa bàn tỉnh Bình Dương vẫn tăng.

Qua ghi nhận, xuất hiện thêm 2 ổ dịch mới tại công ty TTI, TP. Thủ Dầu Một (4 ca) và công ty Linh Ngọc Phát, TP. Dĩ An (4 ca); nhiều ca mắc Covid-19 mới được phát hiện trong cộng đồng.

Tình hình cách ly kiểm dịch trên địa bàn Bình Dương:  Hiện ghi nhận 9.376 người đang cách ly tập trung, 20.896 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú. Tính đến 19h ngày 13/7/2021 Bình Dương ghi nhận 1.814 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Mở thêm cơ sở điều trị, thí điểm F1 cách ly tại nhà

Trong ngày 13/7, Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế do Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế các cơ sở tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh Bình Dương (cơ sở 2 của BVĐK tỉnh ở phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên và Bệnh viện dã chiến ở khu 3, Nhà ở xã hội Becamex, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát).

Hiện nay, 2 cơ sở điều trị Covid-19 đều phân loại từng khu riêng cho bệnh nhân theo mức độ nặng, nhẹ, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính chờ ngày về,... Đảm bảo các tiêu chuẩn đúng quy định trong phòng, chống nhiễm khuẩn, thiết kế lối đi riêng và phân loại bệnh nhân nặng, nhẹ, âm tính lần 1, âm tính lần 2,... ở từng khu vực riêng. Tại 2 cơ sở điều trị cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khám chữa bệnh qua phần mềm bằng việc tải áp về điện thoại để giảm tiếp xúc bệnh nhân mà vẫn bảo đảm công tác điều trị.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và làm việc tại Bình Dương.

Qua công tác, báo cáo tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, trong thời gian tới Bình Dương cần đẩy nhanh tiến độ truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm.

Mở rộng thêm cơ sở tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19, khu cách ly tập trung, triển khai thí điểm cho cách ly trường hợp F1 tại nhà nếu đảm bảo điều kiện theo quy định.

Chuẩn bị vật tư y tế, trang thiết bị máy móc, sinh phẩm, hóa chất,... đặc biệt là test nhanh để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 trong cộng đồng.

Tổ Covid-19 cộng đồng tại địa phương cần phát huy vai trò, tăng cường hoạt động, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, rà soát phát hiện những người có dấu hiệu sốt, ho, khó thở,... hoặc người nghi ngờ có tiếp xúc với người nghi mắc Covid-19, báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch kịp thời để có hướng xử trí, ngăn chặn không dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.