An ninh - Hình sự

Bình Dương: Công an thông tin vụ nam sinh viên bị trói tại KTX ĐHQG

Công an Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, vụ một nam sinh trình báo bị trói tay, cướp tại lối thoát hiểm của KTX là sai sự thật.

Ngày 23/2, tin từ Công an Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đã có kết quả xác minh vụ việc một nam sinh trình báo bị trói, cướp tài sản tại tòa nhà B4, Ký túc xá khu B - Đại học Quốc gia (ĐHQG) Tp.HCM.

Thời điểm được phát hiện, E. chỉ mặc một chiếc quần đùi.

Theo đó, thông tin H.N.L.E., là người bị trói tay, 22 tuổi, quê huyện Phú Tân, tỉnh An Giang trình báo là sai sự thật. “Bị hại và đối tượng có quan hệ tình cảm, sau đó bịa đặt bị cướp. Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi hoang báo của nam sinh viên này”, đại diện Công an Tp.Dĩ An thông tin.

Trước đó, vào khuya 21/2, mạng xã hội Facebook xôn xao trước thông tin một nam sinh viên bị kẻ lạ mặt khống chế cướp, tài sản ở KTX khu B - ĐHQG Tp.HCM.

Theo nội dung clip được đăng tải, một nam sinh viên được phát hiện trong cầu thang bộ ở tình trạng chỉ mặc chiếc quần đùi, tay bị trói.

Nam sinh này kể lại, khi vừa bước ra khỏi thang máy ở tầng 2 của toà nhà B4 thì bị một người nam cao cao ốm ốm khống chế, kéo vào cầu thang bộ. Sau đó vật lộn và có ý định cướp tài sản, dẫn đến việc bị cướp một chiếc điện thoại iPhone 11, còn ví tiền và laptop không mất.

“Con không nhớ mặt, con vừa đi bộ và bước ra lầu 2 là bị bịt miệng lại rồi bị lôi vào trong cầu thang thoát hiểm. Nó giật balô của con, con vừa la lên là nó lấy của con cái điện thoại thôi, ví với laptop thì còn”, nam sinh trình báo với bảo vệ KTX.

Ngay sau đó, Trung tâm quản lý KTX này đã mời công an vào cuộc xác minh. Công an Tp.Dĩ An đã lấy lời khai của H.N.L.E.. Quá trình xác minh, Công an Tp.Dĩ An cũng đã xác định, nam sinh M.V.H., 22 tuổi, quê huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang là người có liên quan nên triệu tập làm rõ.

Theo kết quả xác minh, E. và H. đều là người đồng tính, học cùng một lớp tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM.

Trong quá trình học chung, H. biết E. muốn “giao lưu” nhưng lại không muốn đối phương biết danh tính thật của mình, nên nghĩ ra cách lên mạng xã hội lập một tài khoản với danh tính khác rồi nhắn tin cho E.. Cả hai hẹn gặp nhau tối 21/2 tại cầu thang thoát hiểm của KTX.

Tại đây, được sự đồng thuận của E., H. đã dùng vải trùm đầu và trói 2 tay của E., rồi cả hai quan hệ tình dục. Sau đó, cầm theo quần và điện thoại iPhone 11 của E., đi bộ theo lối thoát hiểm lên tầng 10 của ký túc xá thì bỏ đồ của E. ở lối thoát hiểm rồi trở về phòng của mình.

Do nghĩ bị đối phương lấy điện thoại và bản thân bị trói tay nên E. đã tới cửa thoát hiểm của tầng 3 kêu cứu. Do ngại và muốn lấy lại điện thoại nên E. nói với mọi người là bị cướp và sau đó trình báo công an phường.

Quá trính “giải cứu” E. cũng đã được nhiều người quay lại và đăng tải lên mạng xã hội, gây hoang mang cho sinh viên sống trong ký túc xá và dư luận xã hội.

Theo Công an Tp.Dĩ An, có việc H. cầm theo điện thoại của E. nhưng không phải có ý chiếm đoạt nên không cấu thành tội phạm hình sự. Sau khi lấy lời khai của H., công an đã cho H. về.