An ninh - Hình sự

Bình Dương: Bắt nghi phạm dùng lệnh chuyển tiền giả để lừa đảo

Để chiếm đoạt tài sản khi mua hàng, đôi nam nữ làm giả lệnh chuyển tiền của ngân hàng.

Ngày 15/9, Công an Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra nhóm lừa đảo và trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an tạm giữ Nguyễn Kim Thanh Mỹ (24 tuổi), Trần Văn Thao (26 tuổi) và Phạm Phú Tài (25 tuổi), riêng Hoàng Thị Trúc Mai (27 tuổi) được cho về vì đang nuôi con nhỏ.

Theo điều tra, Mỹ cùng Hoàng Thị Trúc Mai lên mạng xã hội tìm hiểu các cửa hàng bán điện thoại ở Bình Dương, sau đó liên hệ đặt mua hàng.

Nghi phạm Mỹ lúc bị bắt. Ảnh: Thanh Niên. 

Khi được giao điện thoại, Mỹ lấy số tài khoản của người bán đưa cho Mai làm lệnh chuyển tiền giả rồi gửi qua Zalo cho Mỹ để đưa cho người bán xem.

Khi Mỹ đưa bản chụp màn hình lệnh chuyển tiền giả nhưng người bán kiểm tra tài khoản chưa nhận được tiền, Mỹ nói do trục trặc từ phía ngân hàng; đồng thời cầm lấy chiếc điện thoại nói về nhà lấy tiền mặt để trả, rồi tìm cách bỏ trốn.

Lệnh chuyển tiền giả mà Mai và Mỹ đưa cho nạn nhân để lừa đảo. 

Qua điều tra, Mỹ khai nhận đã thực hiện ít nhất 2 vụ lừa đảo như trên và 2 vụ trộm cắp xe máy ở Tp.Thuận An (Bình Dương).

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật

Han (t/h từ Pháp luật Tp.HCM, Thanh Niên)