An ninh - Hình sự

Bình Định: Khởi tố 4 đối tượng trong đường dây làm giả sổ đỏ

Liên quan đến đường dây làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở tỉnh Bình Định, cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 4 bị can ở địa phương này.

Sáng 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Kim Hoa (48 tuổi; ngụ xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Kim Nhung (44 tuổi), Đặng Ngọc Trường (40 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, Bình Định) về hai tội danh trên. Ngoài ra, Lương Văn Phong (50 tuổi, ngụ xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, Bình Định) bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2019 - 2021, Trần Thị Kim Hoa cùng với Lê Thị Kim Nhung và Đặng Ngọc Trường đã làm giả 17 sổ đỏ cho 11 người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh Bình Định. Còn Lương Văn Phong là một mắt xích trong đường dây này. Bước đầu, nhóm này khai nhận đã chiếm đoạt của người dân trên 667 triệu đồng từ việc làm sổ đỏ giả.

Ngoài ra, khám xét nơi ở của những bị can trên, cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ được 8 sổ đỏ và 1 giấy phép lái xe giả. Hiện cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây làm giả sổ đỏ này.

Han (t/h từ Pháp luật Tp.HCM, Người Lao Động)