Giải trí

"Biểu tượng sex" Marilyn Monroe: Bị quấy rối tình dục khi lên 8 tuổi, ba lần hôn nhân tan vỡ

Minh tinh tóc vàng, "biểu tượng sex" của làng điện ảnh từng ba lần kết hôn, bốn lần sảy thai.

Nhắc đến Marilyn Monroe, có thể người ta sẽ nghĩ ngay đến sắc đẹp, danh vọng hay biểu tượng của sự sexy, song ít ai biết minh tinh màn bạc có cuộc sống đời tư đầy trắc trở. Bị lạm dụng tình dục từ năm 8 tuổi, trải qua ba cuộc hôn nhân không hạnh phúc... những nỗi bất hạnh cứ thế đeo đẳng Marilyn Monroe đến cuối đời.

Marilyn Monroe kết hôn lần đầu khi mới 16 tuổi. Chồng cô là anh chàng hàng xóm Jim Dougherty làm ở xưởng sửa xe. Marilyn kể lại cô không hề thích vai trò của một người vợ, chỉ muốn được chơi đùa cùng bạn bè. Cuộc hôn nhân chấm dứt sau bốn năm chung sống (1946) khi Monroe quyết định theo đuổi nghề diễn viên.

Tháng 1/1954, nữ diễn viên lên xe hoa lần hai với ngôi sao bóng chày Joe DiMaggio. Cả hai trải qua cuộc sống vợ chồng êm đềm, song ánh hào quang sự nghiệp của Marilyn Monroe ảnh hưởng ít nhiều đến tình cảm của hai người. Cặp đôi chính thức ly hôn sau vỏn vẹn 274 ngày chung sống.

Tiếp đến, Marilyn Monroe gặp nhà biên kịch Arthur Miller năm 1951, qua sự giới thiệu của đạo diễn Elia Kazan. Họ làm đám cưới vào tháng 6/1956. Marilyn mua tặng chồng chiếc xe Jaguar, còn Miller viết riêng kịch bản phim The Misfits làm quà Valentine tặng vợ.

Lúc này, Marilyn Monroe muốn ổn định cuộc sống trong vai trò người vợ, người mẹ. Nhưng hạnh phúc không mỉm cười khi Marilyn có thai. Nữ diễn viên tóc vàng bị phát hiện mang thai ngoài tử cung và phải phá thai.

Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân chính khiến Marilyn Monroe rơi vào trạng thái chán nản, đắm chìm trong rượu và ma túy. Đến năm 1961, cô chính thức ly hôn người chồng thứ ba. Nhiều nguồn tin cho rằng Marilyn đã sảy thai bốn lần và phá thai bảy lần sau đó.

Marilyn Monroe từng trả lời phỏng vấn: "Tôi luôn mong muốn có một đứa bé. Nhưng đó đồng thời cũng là nỗi sợ hãi lớn nhất đời tôi. Mỗi lần nó đến, cơ thể tôi lại nói không và thế là tôi mất đứa bé".

Theo cuốn sách của Leaming, việc bị xâm hại tình dục khi còn nhỏ tác động khá nhiều đến cuộc sống sau này của Marilyn Monroe. Cô bị mất ngủ, luôn cảm thấy bất an và hay nghi ngờ. Bên cạnh đó, cô cũng bị trầm cảm, hay suy nghĩ tiêu cực.

Ngay cả khi đang là một ngôi sao, Marilyn Monroe có lần chia sẻ: "Đôi khi, tôi cảm thấy cuộc đời mình luôn bị phủ nhận".

Marilyn Monroe, tên thật là Norma Jeanenson, sinh ngày 1/6/1926. Mẹ đẻ của Marilyn, bà Gladys Monroe Mortenson, khi đó làm việc tại một xưởng biên tập phim của Hollywood với mức lương nghèo nàn. Cha của Marilyn bỏ đi từ trước khi cô ra đời.

Vào thập niên 1950, Marilyn Monroe bất ngờ công khai từng bị xâm hại tình dục vào năm 8 tuổi và 11 tuổi. Theo bài viết đăng trên The Huffington Post, không ai biết kẻ lạm dụng là ai. Nhưng dựa trên hoàn cảnh và bằng chứng, đó có thể là người cha nuôi thứ hai của Marilyn - một diễn viên không nổi tiếng và Doc Goddard - chồng của Grace McKee. Ông này thừa nhận từng cố ý giở trò xấu Marilyn vào một buổi tối khi trở về nhà trong tình trạng say xỉn.

Ngày 5/8/1962, người ta phát hiện thi thể Marilyn Monroe trong tình trạng lõa thể tại nhà riêng ở Los Angeles, California. Khám nghiệm tử thi cho thấy minh tinh điện ảnh tử vong vì ngộ độc thuốc an thần. Dù Marilyn từng 4 lần tìm tới cái chết bất thành, rất nhiều người không tin cô hủy hoại cuộc đời khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Trang Dung (t/h)