Thế giới

Mỹ: Biểu tình ở Michigan sau vụ cảnh sát bắn tử vong một thanh niên da màu

Đám đông người biểu tình đã tập trung ở trung tâm Tp.Grand Rapids (Mỹ), sau khi vụ việc một sĩ quan cảnh sát bắn tử vong thanh niên da màu được công bố.

Ngày 13/4, nhiều người đã tập trung ở trung tâm Tp.Grand Rapids, bang Michigan (Mỹ) để biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc sau khi vụ việc một sĩ quan cảnh sát bắn tử vong một thanh niên da màu được công bố.

Vụ việc xảy ra ngày 4/4 và được lực lượng cảnh sát Tp.Grand Rapids công bố trong buổi họp báo ngày 13/4.

Các đoạn video được công bố cho thấy, một sĩ quan cảnh sát Tp.Grand Rapids đã xô xát với Patrick Lyoya, 26 tuổi, sau khi yêu cầu anh này dừng xe để kiểm tra.

Viên cảnh sát sau đó đè lên lưng Lyoya và dường như đã rút súng bắn vào đầu anh này. Danh tính viên sĩ quan không được công khai nhưng cảnh sát trưởng Tp.Grand Rapids Eric Winstrom cho biết, người này đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Những năm gần đây, các vụ việc người da màu tử vong liên quan các hành vi bạo lực của cảnh sát thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận Mỹ, nhất là sau vụ việc George Floyd bị Derek Chauvin (khi đó là sĩ quan cảnh sát thành phố Minneapolis) ghì cổ đến chết năm 2020.

Vụ việc của Floyd đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ khắp nước Mỹ với các cuộc biểu tình chống nạn phân biệt chủng tộc quy mô lớn nổ ra ở nhiều nơi, trong đó một số cuộc biểu tình đã leo thang bạo lực, khiến nhiều người thương vong.

Liên quan đến vụ việc, tháng 6/2021, cựu cảnh sát Minnesota Derek Chauvin đã bị kết án 22,5 năm tù. Trước đó, cựu cảnh sát Mỹ Derek Chauvin bị kết án vào tháng 4/2021 với 3 tội danh liên quan đến vụ việc ghì cổ dẫn đến cái chết của công dân da màu George Floyd hồi tháng 5/2020.

Bản án được đưa ra chỉ 2 tháng sau khi bồi thẩm đoàn tuyên bố, Derek Chauvin phạm tội giết người cấp độ 2, giết người cấp độ 3 và ngộ sát cấp độ 2. Ba tội danh được đưa ra sau khi đoạn video quay lại vụ việc Chauvin ghì gối trên cổ Floyd hơn 9 phút được công bố, khiến người xem kinh hoàng.

Cựu cảnh sát Derek Chauvin đã bị đuổi khỏi lực lượng cảnh sát Mỹ một ngày sau khi George Floyd bị sát hại. Với tội danh này, thông thường bị cáo sẽ phải đối mặt với bản án khoảng 12,5 năm tù giam vì Chauvin phạm tội lần đầu. Tuy nhiên, các công tố viên đã yêu cầu án tù giam dài hơn do các tình tiết tăng nặng, bao gồm việc lạm dụng quyền hạn với tư cách là một sĩ quan cảnh sát và trẻ em (con gái 7 tuổi của George Floyd) có mặt tại hiện trường chứng kiến hành vi phạm tội. Bản án 22 năm 6 tháng tù giam đối với Derek Chauvin được đánh giá là một mức án thích đáng.

Minh Hoa (t/h)