Thế giới

Biểu tình có khiến chuyến thăm Pháp của Vua Charles III bị hoãn?

Chuyến thăm của Vua Charles, nếu được thực hiện theo kế hoạch, sẽ diễn ra trong bối cảnh nước Pháp chìm trong các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối cải cách hưu trí.

Vua Charles III có nguy cơ phải đối mặt với những con đường ngập rác, giao thông đình trệ do đình công trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông tới Pháp trên cương vị Quân chủ Vương quốc Anh.

Trong một dấu hiệu cho thấy lịch trình của nhà vua vẫn đang được lên kế hoạch, một phụ tá của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với hãng thông tấn AFP hôm 22/3 rằng “hai bên vẫn đang làm việc về chương trình này”.

Các cuộc biểu tình ở Pháp có thể ảnh hưởng đến công tác hậu cần cho chuyến thăm cấp nhà nước đã được lên kế hoạch của Vua Charles, Reuters dẫn một nguồn tin từ Cung điện Buckingham cho biết hôm 22/3.

“Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và đang nhận lời khuyên từ Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung (FCDO), tức Bộ Ngoại giao Anh, và phía Pháp”, nguồn tin cho biết. “Có thể có tác động đến vấn đề hậu cần”, nhưng chuyến thăm không gặp rủi ro.

Chuyến thăm của Quốc vương Anh – như một tuyên bố về tình hữu nghị xuyên eo biển sau nhiều năm tranh cãi giữa London và Paris, nếu được thực hiện theo kế hoạch, sẽ diễn ra trong bối cảnh nước Pháp chìm trong các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối cải cách hưu trí.

Hàng ngàn tấn rác vẫn đang chất đống trên đường phố Paris, nơi Vua Charles dự kiến sẽ đến vào ngày 26/3 cùng với Hoàng hậu Camilla, trong khi các nghiệp đoàn đã cảnh báo rằng họ có thể khuấy động phong trào ở Bordeaux – điểm dừng tiếp theo của Hoàng gia Anh.

Rác ngập tràn đường phố ở thủ đô Paris, Pháp, ngày 21/3/2023, khi công nhân vệ sinh đình công phản đối cải cách hưu trí. Ảnh: Grid News

Theo lịch trình, Vua Charles có kế hoạch đến thành phố sản xuất rượu vang trong chặng thứ hai của chuyến thăm vào ngày 28/3, đi tàu điện TGV và thăm tòa thị chính nơi đã diễn ra các cuộc đụng độ giữa cơ quan chức năng và người biểu tình vào cuối tuần qua.

“Gần như chắc chắn rằng nhà vua sẽ không thể đi tàu điện”, ông Pascal Mesgueni, người đứng đầu chi nhánh Bordeaux của nghiệp đoàn CFTC (một trong 5 nghiệp đoàn lớn của Pháp) nói với tờ báo Sud Ouest tuần này.

Các nghiệp đoàn đã kêu gọi một làn sóng đình công mới trên toàn quốc vào ngày 23/3, nhưng chưa công bố kế hoạch hành động cho tuần tới.

Chuyến thăm diễn ra vào một thời điểm vô cùng khó xử đối với Tổng thống Macron, 45 tuổi, người sẽ tiếp đón Vua Charles III trong một bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Cung điện Versailles bên ngoài thủ đô Paris.

Quyết định của ông về việc thông qua kế hoạch cải cách hưu trí vào tuần trước mà không cần lá phiếu của Hạ viện Pháp đã khiến ngay cả một số đồng minh của ông cũng phải thất vọng.

Minh Đức (Theo France24, Reuters)