Tiêu dùng & Dư luận

Biểu dương vụ triệt phá đường dây làm giả rượu sâm Ngọc Linh

Từ tin báo người dân, lực lượng chức năng triệt phá thành công đường dây làm giả thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Trưa 9/2, ông Trần Kiều Hưng, Phó Cục trưởng cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum đã đến biểu dương, động viên tập thể đội Quản lý thị trường số 2, có thành tích phát hiện và ngăn chặn đường dây làm rượu giả thương hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum từ tỉnh Quảng Nam

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, ông Hưng cho biết: "Sâm Ngọc Linh là “quốc bảo” của Việt Nam.

Việc đội Quản lý thị trường số 2 phát hiện sản phẩm rượu từ tỉnh Quảng Nam lấy thương hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum K5 là thành tích tốt, góp phần bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum và góp phần ngăn chặn việc sản xuất, buôn bán hàng nhái, hàng giả các sản phẩm của sâm Ngọc Linh.

"Liên quan đến vụ việc, chúng tôi sẽ phối hợp với cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam để điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được đăng ký và bảo hộ đối với các sản phẩm của sâm Ngọc Linh Kon Tum K5".

Sâm Ngọc Linh có giá trị dinh dưỡng, kinh tế cao nên nhiều đối tượng lợi dụng thương hiệu này để làm nhái, làm giả. Hiện, có một số loại sâm, cây khác hình dáng giống sâm Ngọc Linh đưa từ các tỉnh mang lên Kon Tum để trà trộn, dễ tiêu thụ và trục lợi bất chính.

Trước tình hình trên, ông Ngụy Đình Phúc, Đội trưởng đội Quản lý thị trường số 2 cho biết: "Trong dịp lễ, Tết, nhiều đối tượng sẽ lợi dụng thương hiệu, uy tín của sâm Ngọc Linh Kon Tum để lừa đảo.

Vì vậy, khi mua các sản phẩm được chế biến từ sâm Ngọc Linh, người tiêu dùng nên lựa chọn những mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ, được cục Bản quyền tác giả và cục Sở hữu trí tuệ đăng ký và bảo hộ".

"Hiện tại, trên thị trường tỉnh Quảng Nam và Kon Tum đã xuất hiện một số cá nhân, tổ chức lợi dụng thương hiệu và uy tín của cây sâm Ngọc Linh để trà trộn hàng giả, hàng nhái trục lợi bất chính".

Theo ông Phúc, việc làm trên ảnh hưởng sức khỏe, tiền bạc của người tiêu dùng và chất lượng, uy tín của sản phẩm sâm Ngọc Linh đã được bộ Khoa học và Công nghệ bảo hộ chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh.

Vì vậy người tiêu dùng cần sáng suốt lựa chọn những sản phẩm đã được cơ quan nhà nước cấp phép sản xuất và tiêu thụ trên thị trường.

Ông Phúc khẳng định: "Trong thời gian tới, đội Quản lý thị trường số 2 sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhằm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm".

Số lượng lớn rượu sâm Ngọc Linh giả bị phát hiện thu giữ.

Trước đó, ngày 8/2, đội Quản lý thị trường số 2 phát hiện 7 thùng rượu với số lượng 112 chai rượu lá sâm Ngọc Linh, tại khối phố 8, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô.

Tất cả số rượu trên còn nguyên chai, đựng trong hộp mang nhãn hiệu Rượu lá sâm Ngọc Linh. Địa chỉ sản xuất của lô hàng trên tại số 426/31, đường Hùng Vương, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Mở rộng điều tra vụ việc, ngày 5/2, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam kiểm tra cơ sở trên, phát hiện thêm hàng trăm chai rượu giả nhãn hiệu rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum K5.

Tất cả số hàng trên không có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Lực lượng Quản lý thị trường 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam đã lập biên bản tạm giữ số rượu trên và tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.