Hồ sơ điều tra

Bị tuyên phạt 8 năm tù sau khi giết người, trốn truy nã 12 năm

Tham gia giết người trong vụ án 12 năm trước, bị cáo Nhật trốn chạy và lấy vợ, sinh con nhưng không thoát khỏi “lưới trời lồng lộng”.

Ngày 12/5, TAND Tp.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Ngô Thành Nhật, 31 tuổi, ngụ quận 11, Tp.HCM mức án 8 năm tù về tội Giết người.

Vụ án mà Nhật cùng đồng bọn gây ra cách đây 12 năm trước. Sau khi gây án, Nhật bỏ trốn và bị truy nã.

Bị cáo Nhật bị tuyên án nặng sau 12 năm trốn truy nã.

Theo bản án vừa tuyên, khoảng 21h ngày 28/10/2010, anh Dương Văn Vinh C. chạy xe về nhà sau khi nhậu với nhóm bạn ở đường Tên Lửa, quận Bình Tân. Khi đi tới cư xá Rada, quận 6, Tp.HCM, anh C. va chạm với xe máy của Nguyễn Quang Ngọc khiến 2 xe bị hư hỏng nhẹ.

Do không ai chịu nhường nên giữa anh C. và Ngọc xảy ra cãi vã rồi đánh nhau. Chưa dừng lại ở đó, cả hai người tiếp tục gọi bạn đến để “làm cho ra nhẽ”.

Khi bị nhóm anh C. tấn công, nhóm của Ngọc bỏ chạy. Sau đó, nhóm của Ngọc chuẩn bị dao, mã tấu và nhiều hung khí khác rồi rủ thêm Ngô Thành Nhật cùng đi kiếm nhóm anh C. để trả thù.

Đến 0h15 ngày 29/10/2010, nhóm của Ngọc nhìn thấy nhóm của anh C. ngồi chơi tại kho 12 trên đường Đặng Nguyên Cẩn, quận 6 nên cả nhóm dừng xe xông tới truy sát. Do vấp ngã, anh C. bị nhóm này đâm, chém tử vong.

Dù không trực tiếp tham gia việc chém chết anh C. nhưng Nhật cũng nhiệt tình cầm hung khí truy đuổi những người bạn của anh C..

Sau khi gây án, nhóm của Ngọc lần lượt bị bắt giữ. Riêng Ngô Thành Nhật bỏ trốn khỏi địa phương nên bị truy nã.

Sợ bị bắt, Nhật trốn biệt tăm. Sau đó, Nhật đến xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai làm thuê rồi lấy vợ, sinh con và sống cuộc sống bình thường.

Tưởng quá khứ của Nhật đã không còn ai nhớ đến thì bất ngờ ngày 23/3/2021, Nhật bị Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai bắt giữ.

Tại phiên xử, Nhật thừa nhận hành vi phạm tội của 12 năm trước cho rằng do sợ đi tù nên bỏ trốn. Nhật cũng nghĩ sau nhiều năm trốn chạy như thế sẽ không ai nhớ mình nên sinh sống bình thường.

Bị cáo Nhật cũng mong HĐXX chiếu cố, xem xét giảm cho mình một phần hình phạt.

HĐXX sau khi nghị án đã nhận định hành vi của bị cáo đã gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự, sau khi gây án đã bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra nên cần có mức án tương xứng. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nhật 8 năm tù như đã nêu trên.