Sự kiện

Bí thư Tp.Hồ Chí Minh cảm ơn 25.000 y bác sĩ tham gia chống dịch

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn đến đội ngũ các chiến sĩ áo trắng đã đồng hành cùng thành phố trong suốt thời qua.

Sáng nay (29/10), đã diễn ra buổi lễ gặp gỡ, tri ân các thầy thuốc tham gia hỗ trợ chống dịch Covi-19 tại Bộ Y tế.

Buổi lễ có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Nên, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cùng các bác sĩ, chuyên gia đã tham gia chống dịch thời gian vừa qua.

Trong bài phát biểu của mình, ông Nguyễn Văn Nên, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh đã vô cùng xúc động và biết ơn đội ngũ các bác sĩ: “Chúng ta đã trải qua những thời khắc hết sức khốc liệt, căng mình chiến đấu với biến thể Delta khó đoán định.

Đảng bộ và Chính quyền Thành phố vô cùng biết ơn sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các Bộ ban ngành, các tỉnh thành phố, đặc biệt nhân dân ta ở cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp đã hướng về thành phố đóng góp, chia sẻ. Với tinh thần cả nước vì Thành phố để chúng ta có được ngày hôm nay".

"Chúng tôi thấy được vai trò lãnh đạo của Bộ Y tế trong tham mưu, công tác chuyên môn, các đồng chí sẵn sàng làm mọi thứ để vượt qua khó khăn. Hướng dẫn ngành y tế thành phố thực hiện chức năng chuyên môn. Ngành y tế đã thích ứng, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm trong trận chiến lần này”, Bí thư Tp.Hồ Chí Minh chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Nên.

Đặc biệt, lãnh đạo Tp.Hồ Chí Minh bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc với 25.000 chiến sĩ áo trắng, đã có mặt trong tuyến đầu của cuộc chiến đấu bằng tất cả trách nhiệm, tấm lòng vượt mọi khó khăn. Các bác sĩ đã cùng gánh vác với Thành phố trong thời khắc lực lượng thời khắc lực lượng y tế gần đuối sức.

Trong quá trình đó, đội ngũ bệnh viện Bạch Mai đã tranh thủ thời gian để huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm, trao chứng chỉ cho học viên. Đây là hình ảnh đẹp, không chỉ lo đối phó dịch bệnh, mà còn là đào tạo ngay tại chiến trường.

Bên cạnh những lời tri ân, Bí thư Nguyễn Văn Nên còn bày tỏ cần phải rút ra những bài học mang tính khoa học và thực tiễn. Có những chương trình ứng phó với đại dịch đưa vào các trường họp giúp hạn chế những nguy cơ trong tương lai.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long gửi lời chúc mừng tới người dân Tp.Hồ Chí Minh đã trải qua những thời khắc cam go, khốc liệt nhất: "Cuộc sống đang dần trở lại. Chúng tôi cho rằng, sự đóng góp, đồng lòng của nhân dân Thành phố là nguyên nhân chiến thắng dịch bệnh. Ngoài ra, là sự chỉ đạo hết sức sát sao của lãnh đạo Tp.Hồ Chí Minh.

Chúng ta đã kề vai sát cánh chỉ đạo, huy động lực lượng để bảo vệ người dân và thành phố, đó là những hình ảnh cảm động không thể quên”.

Nhớ lại thời điểm căng thẳng của dịch, Bộ trưởng cũng cho biết, trong thời gian ngắn số lượng bệnh nhân tăng nhanh, như vậy thì không mới nơi nào có thể có đủ điều kiện, vì vậy cần phải nhanh chóng hỗ trợ từ những lực lượng các tỉnh để hỗ trợ.

Lực lượng y tế không bao giờ quên những nghĩa tình, sự chăm lo về ăn uống sinh hoạt để các bác sĩ có thể yên tâm công tác. Những hình ảnh chưa bao giờ xảy ra, chỉ trong 10 ngày chúng ta đã có thể thiết lập nhanh chóng trung tâm bệnh diện dã chiến đầy đủ cơ sở vật chất và đi vào hoạt động.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long phát biểu.

GS.TS.Trần Bình Giang, Giám đốc BV Hữu nghị Việt Đức chia sẻ hình ảnh cảm động, thể hiện tình đoàn kết, tấm lòng giữa người dân và y bác sĩ: “Trước khi ra về, các bác sĩ vẫn còn được gửi rất nhiều đồ ăn, thực phẩm,… từ người dân. Tôi yêu cầu các bác sĩ những gì Bộ cấp 1 nửa viên thuốc cũng phải mang ra còn những gì người dân tặng phải để lại”.

Ông Nguyễn Vũ Trung, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Tổ trưởng tổ công tác tại huyện Củ Chi cho biết: “Bản thân tôi chưa bao giờ tham gia chiến dịch như vậy. Cho đến nay, nhìn lại thành công của Tp.Hồ Chí Minh có thể thấy được sự chỉ đạo của toàn bộ hệ thống chính trị. Có những hình ảnh không thể nào quên những suất cơm, những gì nhỏ nhất cũng dành cho cán bộ y tế. Ngoài công tác chuyên môn, thì cũng cần phải phối hợp với các anh chị y tế ở địa phương, người dân, tổ Covid cộng đồng thì mới có thể thành công”.

Trải qua đợt dịch thứ tư lần này, chúng ta rút kinh nghiệm được nhiều vấn đề trong chuyên môn, quản lý, cách ứng phó với đại dịch để từ đây có cái nhìn nhận tổng quan hơn trong mọi mặt.