Sự kiện

Bí thư TP.HCM: “Tăng tốc trong 7 ngày tới để về đích kiểm soát được dịch bệnh"

Đánh giá tình hình hiện nay tại TP.HCM là phức tạp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đề ra nhiều nhiệm vụ cho các ngành chức năng.

Phát biểu tại cuộc họp sơ kết 7 ngày thực hiện Chỉ thị 16 tại TP.HCM vào tối 15/7, người đứng đầu Đảng bộ địa phương nhìn nhận: “Tình hình đang diễn biến phức tạp, căng thẳng không chỉ tại TP.HCM mà còn với các tỉnh thành phía Nam khác”.

TP.HCM đã áp dụng Chỉ thị 16 trong 1 tuần qua, trong khi một số tỉnh phía Nam cũng thực hiện biện pháp này theo cách cục bộ.

“Chúng ta thực hiện các biện pháp là đúng hướng. Tuy nhiên, biến chủng mới Delta lây lan rất nhanh, khó lường nên nhiều nơi lúng túng, vượt quá tầm kiểm soát”, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết.

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên cảm thấy “xót xa khi nghe nhiều nơi xác định nguồn lây từ TP.HCM”. Vì thế, nhiệm vụ hàng đầu là tập trung ngăn chặn, kéo giảm sự lây nhiễm Covid-19. Đây trách nhiệm cao và thử thách lớn không chỉ với TP.HCM.

Về công tác khoanh vùng, TP.HCM tập trung truy vết các điểm có nguy cơ cao. Việc cách ly và điều trị là áp lực chưa từng có với cả hệ thống chính trị.

“Bố trí nơi ở, ăn nghỉ cho F1, F0 là việc dù có vất vả nhưng chúng ta đã nỗ lực giải quyết. Bên cạnh đó là tăng cường trang thiết bị ở bệnh viện điều trị dịch bệnh”, Bí thư Nguyễn Văn Nên chỉ ra.

Bí thư Nguyễn Văn Nên còn nhận xét, việc ứng xử giữa cán bộ với người dân khi thực hiện Chỉ thị 16 cần nhìn lại và điều chỉnh. Cần phải tập huấn cho cán bộ hiện trường để nhanh chóng, kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh, tránh gây thêm khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Bởi lẽ, dù đã có kế hoạch công tác nhưng thực tế phát sinh là điều không tránh khỏi. Các cán bộ địa phương, cơ sở, tuyến đầu cần quan tâm chú ý cách ứng xử, không để người dân bức xúc.

Trước tình trạng số ca F0 tăng nhanh, Bí thư Nguyễn Văn Nên chỉ ra, chính quyền địa phương cần tăng cường xét nghiệp, chú ý tầm soát, truy vết. Cần phải xét nghiệm thần tốc hơn nữa.

Chiến lược xét nghiệm cần có trọng tâm, đi vào chiều sâu để tiếp tục phát huy hiệu quả cho công tác truy vết. Cần ngăn chặn tình trạng lây nhiễm mới bằng việc nghiêm túc giãn cách.

Nhận thấy lực lượng tuyến đầu tương đối đầy đủ nhưng ông Nên yêu cầu “nơi nào chưa đủ thì phải bổ sung ngay” với sự phân công rõ ràng, rà soát kiểm tra và uốn nắn kịp thời.

“Lãnh đạo địa phương cần tránh tình trạng phân công rồi thôi mà không đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ tuyến đầu chống dịch. Tôi đi nhiều nơi, thấy anh em giữa trưa nắng vẫn tận tụy trách nhiệm với nhiệm vụ. Có những nơi, đáng lẽ lãnh đạo chủ chốt phải tới động viên, giám sát nhưng chưa hề có”, ông Nên nói.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng lưu ý chính quyền, các cơ quan chuyên môn của thành phố “nghiên cứu phân loại các mức độ F0, F1 để điều trị tại nhà theo hướng dẫn của bộ Y tế”.

“Chúng ta cần thí điểm mở rộng test nhanh để phát hiện nhanh hơn nữa. Cần tăng tốc, vượt chướng ngại vật trong 7 ngày tới để TP.HCM về đích là đạt mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh”, Bí thư Nên chia sẻ.