Thế giới

Bỉ phát hiện vụ làm giả 2.000 chứng nhận tiêm chủng Covid-19

Hơn chục nhân viên y tế đang bị điều tra vì những hành vi tương tự, cơ quan chức năng Bỉ cho biết.

Một bác sĩ đã bị cáo buộc làm giả hơn 2.000 chứng nhận tiêm chủng vắc-xin Covid-19 ở vùng Wallonia của Bỉ.

Vị bác sĩ - chưa được xác định danh tính và chỗ làm việc - phải đối mặt với cáo buộc giả mạo tài liệu và đang bị điều tra, hãng AFP đưa tin.

Các nhà chức trách Bỉ hôm 23/11 cho biết, người này đã cung cấp dịch vụ làm giả chứng nhận tiêm chủng cho nhiều người dân khắp vùng Wallonia - một vùng nói tiếng Pháp ở miền Nam nước Bỉ, và ăn tiền từ hành vi gian lận này.

Người ta mua chứng nhận giả này vì muốn tránh các hạn chế liên quan đến Covid-19.

Người đứng đầu cơ quan y tế của Wallonia, Christie Morreale, đã mô tả đây là trường hợp gian lận "nghiêm trọng nhất" ở Bỉ trong thời kỳ đại dịch.

Các bác sĩ ở Bỉ được cấp quyền truy cập vào một hệ thống cơ sở dữ liệu có tên là Vaccinnet, cho phép họ cấp chứng nhận “Covid Safe Ticket” cho người đã tiêm chủng, tờ Politico cho biết. Trong khi đó, vị bác sĩ nói trên bị cáo buộc không tuân theo quy trình này.

“Chúng tôi nhận ra rằng... có những bất thường”, Morreale nói, cho biết thêm rằng vị bác sĩ này đã cấp chứng nhận tiêm chủng cho “người dân khắp vùng Wallonia" mà không lấy vắc-xin từ các hiệu thuốc hoặc các trung tâm tiêm chủng.

"Một số lượng lớn các mũi tiêm vắc-xin đã được ghi lại bởi cùng một bác sĩ cho bệnh nhân từ khắp Wallonia trong một khoảng thời gian ngắn kỷ lục", Stéphanie Wilmet, người phát ngôn của Morreale, nói với Politico. "Đó là điều không thể về mặt kỹ thuật".

Khoảng một chục nhân viên y tế đang bị điều tra vì những hành vi tương tự, nhà chức trách nói với Politico. Những bệnh nhân hưởng lợi từ hành vi gian lận đó đã bị đình chỉ giấy chứng nhận tiêm chủng giả. Cơ quan y tế của Wallonia đã đệ đơn khiếu nại cả vị bác sĩ nói trên và những người sở hữu chứng nhận giả.

"Các bác sĩ phải nhận thức rằng xã hội đặt niềm tin vào họ. Họ phải cấp chứng nhận y tế một cách khách quan và chân thành", Benoît Dejemeppe, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Bỉ, nói với RTBF.

"Đây là hiện tượng bất thường quan trọng và nghiêm trọng nhất, nó là một hành động cực kỳ nguy hiểm... một sự vi phạm lòng tin", Morreale nhận định.

Hiện tại, 75% người trưởng thành ở Bỉ đã được tiêm phòng đầy đủ vắc-xin ngừa Covid-19, nhưng quốc gia châu Âu này đã ghi nhận sự gia tăng nghiêm trọng của các ca nhiễm mới trong những ngày gần đây.

Minh Đức (Theo Euronews, Politico)