An ninh - Hình sự

Bình Thuận: Bắt 2 đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa bắt tạm giam 2 đối tượng, là đại lý liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng.

Ngày 25/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với đối tượng Lê Quang Hùng, sinh năm 1992, trú tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam và Đỗ Đình Thi, sinh năm 1994, trú tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc.

Hai bị can đều ở Bình Thuận và bị bắt để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng với hình thức game bài đổi thưởng.

Cả 2 bị can liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng do đối tượng Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện vào tháng 8/2017. 

Trước đó, trên cơ sở thông tin, dữ liệu điện tử do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp, còn nhiều đối tượng là đại lý cấp 2 và nhiều đối tượng tham gia đánh bạc trên hệ thống game bài chưa bị xử lý.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận xác định Đỗ Đình Thi và Lê Quang Hùng là những đối tượng đã đăng ký làm đại lý cấp 2 trên hệ thống này.

2 đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh:Công an cung cấp).

Qua quá trình điều tra nhận thấy, từ tháng 5/2016 đến tháng 8/2017, Đỗ Đình Thi và Lê Quang Hùng đã đăng ký, mở nhiều tài khoản ngân hàng, thông qua dịch vụ ngân hàng điện tử để thuận lợi trong quá trình giao dịch, mua bán Rik cho các con bạc trên hệ thống game bài Rikvip/TipClub.

Tổng số Rik giao dịch của 2 đối tượng lên đến hơn 40 tỷ Rik tương đương khoảng 33,2 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính của các đối tượng lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.