Hồ sơ điều tra

Bình Thuận: Án tù cho cựu cán bộ trại giam đánh nữ phạm nhân

Bị cáo Nguyễn Doãn Tú 3 lần có lời lẽ xúc phạm, dùng cây mì đánh đập nữ phạm nhân Lê Thị Ái Vân với nhiều thương tích trên cơ thể.

Ngày 19/12, Toà án nhân dân huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận tổ chức xét xử vụ án dùng nhục hình đối với bị cáo Nguyễn Doãn Tú, SN 1985, trú thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân.

Theo bản án, Nguyễn Doãn Tú là Đại uý, cán bộ quản giáo được lãnh đạo Trại giam Thủ Đức, Cục C10, Bộ Công an (đóng tại tỉnh Bình Thuận) giao nhiệm vụ quản lý lao động đội phạm nhân số 17, phân trại gồm 18 phạm nhân.

Trong đó, có phạm nhân Lê Thị Ái Vân, SN 1996, đang thi hành bản án 18 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Vào khoảng 6h15 ngày 22/9/2021, phạm nhân Vân cùng các phạm nhân khác được giao lao động, dọn dẹp, thu gom và chọn giống cây sắn trong khu lao động dạy nghề phân trại số 5.

Trong quá trình lao động, do sức khoẻ yếu nên Vân làm việc chậm hơn các phạm nhân khác, việc sắp xếp cây mì không gọn gàng.

Khoảng 8h30 cùng ngày, Tú đi đến chỗ làm thấy vậy nên có lời nói lăng mạ Vân và nhặt cây mì đánh, dùng chân đá vào lưng phạm nhân Vân. Thấy vậy, Nguyễn Văn Tường, cán bộ quản giáo đội 15 ở gần đó đến can ngăn nên Tú không đánh nữa.

Đến khoảng 9h cùng ngày, Tú tiếp tục đến chỗ Vân làm có lời lẽ xúc phạm và dùng cây mì đánh vào tay trái Vân đến khi cây mì bị gãy rồi mới dừng lại.

Đến 10h cùng ngày, Tú xúc phạm và thách thức phạm nhân Vân, đánh nhiều cái vào tay, lưng, 2 chân…khiến Vân ngã ngồi xuống đất. Thấy Vân bị đánh nên các phạm nhân khác chạy đến can ngăn Tú.

Đến ngày 23/9/2021, do thấy không đủ sức khoẻ để đi lao động nên phạm nhân Lệ Thị Ái Vân xin được đi khám bệnh.

Tại phòng y tế khu lao động dạy nghề phân trại 5, Trại giam Thủ Đức, cán bộ y tế ghi nhận trên cơ thể phạm nhân Lê Thị Ái Vân có những vết sưng bầm tím.

Tại Bản kết luận pháp y số 305/2021/TgT ngày 24/9/2021, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên của Lê Thị Ái Vân là 3%.

Quá trình điều tra, Tú khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài việc đánh, xúc phạm phạm nhân Vân vào ngày 22/9/2021, trước đó, đầu tháng 9/2021 Tú còn có lời lẽ xúc phạm, dùng tay tát Lê Thị Ái Vân tại hiện trường lao động.

Bị cáo Tú khai tại phiên toà, lý do đánh phạm nhân là do mong muốn hoàn thành công việc sớm để được đánh giá thành tích cá nhân.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân giữ quyền công tố tại phiên toà, trình bày bản luận tội, giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Nguyễn Doãn Tú và đề nghị hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Tú phạm tội Dùng nhục hình. Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 373; điểm s, v khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự phạt bị cáo phải chịu mức án từ mức án 2 đến 3 năm tù. 

Xe di lý Nguyễn Doãn Tú rời Trại Giam Thủ Đức về Tp.HCM vào cuối năm 2021 (Ảnh:DT).

Luật sư bào chữa cho bị cáo Tú đề nghị hội đồng xét xử xem xét nguyên nhân bị cáo phạm tội là do áp lực từ công việc, muốn hoàn thành công việc, bị cáo Tú phạm tội mang tính chất nhất thời bức xúc do bị hại Vân làm công việc chậm.

Bị cáo Tú phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và phạm tội chưa gây thiệt hại lớn.

Mặt khác, bị hại Vân có lời trình bày tại bản ghi lời khai xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Từ những căn cứ trên vị luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét bằng mức tù tạm giam hoặc cho bị cáo hưởng án treo.

Tuy nhiên, đại diện Viện kiếm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội Dùng nhục hình.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Tú cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo Tú chỉ phạm tội lần đầu và đề nghị áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là không có căn cứ chấp nhận. 

Hội đồng xét xử cho rằng, bị cáo Tú đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao có hành vi không tôn trọng tính mạng, sức khoẻ của phạm nhân, có lời nói xúc phạm phạm nhân, dùng cây mì, tay đánh phạm nhân gây thương tích.

Hành vi nêu trên của Tú đã ảnh hưởng đến sự nghiêm minh của pháp luật, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của trại giam trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của các cơ quan tư pháp. Do đó, cần phải xử lý nghiêm khắc bị cáo Nguyễn Doãn Tú nhằm mục đích trừng trị hành vi phạm pháp của bị cáo. 

Sau khi nghị án, Toà án nhân dân huyện Hàm Tân tuyên phạt bị cáo Nguyễn Doãn Tú 2 năm tù giam.