Dân sinh

Bí mật về thành phố của những đại gia "ở ẩn", không thích khoe đồ hiệu

Sở hữu khối tài sản đáng kinh ngạc, nhưng có một điều ngạc nhiên là các đại gia trong thành phố này không hề thích khoe của.

Giàu là một khái niệm mở khó định nghĩa, đi kèm với giàu sang là những màn khoe của dù vô tình hay cố ý.

Thế nhưng ở Đài Bắc, một quan niệm khác được sinh ra, nơi đây là thành phố của những gia đình hào môn bậc nhất với khối tài sản khổng lồ. Không hiếm gặp những đại gia sở hữu cả chục triệu USD nhưng họ không thích khoe của.

Tòa chung cư xoắn ốc Tao Zhu Yin Yuan với giá mỗi căn 32 triệu USD ở Đài Bắc.

Tại Đài Bắc, số người mang giá trị ròng cực cao, với 1.519 người có khối tài sản ít nhất là 30 triệu USD.

Khác với công quốc Monaco – vùng đất 1/3 dân số là triệu phú, nơi những con đường không có bóng dáng của những chiếc xe hơi thông thường, đây là xứ sở của siêu xe và xe siêu sang, là nơi cư đậu của du thuyền hạng sang và khách sạn 5 sao.

Đài Bắc là nơi tập trung của các tay chơi ngầm thích đầu tư vào bất động sản, say mê tiêu tiền nhưng không thích bị nhòm ngó. Họ sở hữu từ 4 đến 5 căn nhà có giá trị thấp nhất là 32 triệu USD.

Hầu hết cácđại gia Đài Bắc không bao giờ bay hạng thương gia không phải bởi họ có máy bay tư nhân mà bởi họ khiêm tốn và coi đức tính khiêm tốn là truyền thống của dân tộc giống người Nhật Bản.

Ở nơi đây, những trung tâm mua sắm dành hẳn một câu lạc bộ dành riêng cho những vị khách VIP. Tại đây, những vị khách "tha hồ" thỏa mãn niềm đam mê mua sắm của mình. Họ thử những bộ trang phục với các món phụ kiện đắt tiền trong các phòng ốc sang trọng mà không cần phải vào cửa hàng.

Thậm chí thương hiệu đắt đỏ Hermes còn tự tay mang đến đây các mẫu túi riêng cho những vị khách không muốn đến trực tiếp cửa hàng của họ để mua.

Tại nơi đây, giới giàu có thường lui tới các nhà hàng cao cấp gắn sao Michelin với những bữa ăn có giá "trên trời".

Theo Business Insider, thay vì hưởng thụ cuộc sống xa hoa, người giàu tại Đài Loan thường bị ám ảnh về việc phải có tinh thần làm việc mạnh mẽ. Chen mô tả suy nghĩ của giới thượng lưu Đài Loan là: "Làm việc, làm việc và làm việc chăm chỉ hơn nữa".

Minh Anh (Theo Business Insider)