Cộng đồng mạng

Bí mật chiếc lưỡi kỳ dị bằng vàng ròng của xác ướp 2.000 tuổi

Các nhà khảo cổ học ngạc nhiên khi hàm dưới của bộ xương 2.000 tuổi tự động mở ra để lộ chiếc lưỡi bằng vàng ròng dị biến.

Trong quá trình tiến hành khai quật tại di chỉ đền Taposiris Magna, Ai Cập cổ đại, các chuyên gia tại đại học Santo Domingo đã thu hoạch được 16 xác chết cổ ước tính có tuổi đời 2.000 năm được chôn cất theo nghi thức đặc biệt. Trong số 16 xác ướp được đặt ngôi mộ bằng đá, trong đó có một ngôi mộ dị biệt với chiếc lưỡi bằng vàng ròng. 

Xác ướp 2.000 năm tuổi này được chôn cất với một chiếc lưỡi vàng để có thể giúp người quá cố nói chuyện với các vị thần ở thế giới bên kia.

Nhóm nghiên cứu suy đoán rằng, rất có thể sau khi cắt bỏ lưỡi trong quá trình ướp xác, người cổ đại đã thay thế vào miệng của người đặc biệt này một chiếc lưỡi dát vàng để y có thể nói chuyện với thần chết Osiris ở thế giới bên kia. Mặc dù các bộ phận đã xuống cấp, nhưng mặt nạ tang lễ bằng đá vẫn còn nguyên vẹn, đây là một điều đáng quý bởi các nhà khoa học sẽ dựa vào điều này để nghiên cứu ngoại hình của từng người.

Xác ướp có chiếc lưỡi vàng được bảo quản trong tình trạng tốt, hộp sọ và hầu hết cấu trúc vẫn còn nguyên vẹn. Được biết, các ngôi mộ có niên đại khoảng 2.000 năm này rất phổ biến trong thời đại Hy Lạp và La Mã cổ đại.

Trước kia, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra một số đồng xu bên trong đền Taposiris Magna có khắc hình khuôn mặt của nữ hoàng Cleopatra VII. Các bức tượng và khuôn viên cho thấy vua Ptolemy IV đã xây dựng ngôi đền ngoạn mục này.

Phần còn lại của một số bức tượng mô tả những người đã khuất cũng được tìm thấy gần đây tại địa điểm này.

Bức tượng này mô tả một trong những người đã khuất, một người đàn ông được tạc tượng chi tiết đến cả kiểu tóc.

Ptolemy IV Philopator trị vì Ai Cập từ năm 221 đến năm 204 TCN. Ông là người quan tâm thực hiện nhiều lễ kỷ niệm và nghi lễ xa hoa trong thời gian tại vị. Người ta cho rằng sự suy tàn của triều đại Ptolemaic bắt nguồn từ ông.

Nguyên Anh (Nguồn Live Science)