Hồ sơ điều tra

Bí mật bên trong giỏ xách chứa đầy xoài và bản án tử hình

Biết bên trong giỏ xoài được thuê vận chuyển có chứa chất cầm, nhưng Võ Văn Hưng vẫn vận chuyển vì tiền công lớn. Hậu quả là Hưng phải trả giá bằng cả mạng sống.

Ngày 26/8, TAND Tp.HCM mở phiên tòa sơ thẩm vụ án Vận chuyển trái phép chất ma túy, đối với bị cáo Võ Văn Hưng, 40 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp.

Vận chuyển số lượng lớn ma túy, người đàn ông phải trả giá bằng cả mạng sống.

Cáo trạng xác định, khoảng 7h sáng 8/6/2021, tổ công tác thuộc Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Bộ đội biên phòng phối hợp với Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Trạm CSGT Tân Túc phát hiện một chiếc ô tô di chuyển trên đường Võ Văn Kiệt (đoạn thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân với nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra.

Chiếc xe trên do tài xế N.N.L. điều khiển, chở theo bị cáo Hưng và một số hàng hóa sau cốp xe. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe phía sau có chứa một túi xách, bên trên đựng xoài, bên dưới chứa 20 túi có vỏ giống túi đựng trà, bên trong là ma túy với tổng trọng lượng khoảng 20kg loại Methamphetamine.

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai, khoảng tháng 2/2021, anh ta có quen biết với một người đàn ông không rõ lai lịch, thường đến Tp.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, để buôn bán.

Chiều 7/6/2021, người đàn ông này gọi điện thuê Hưng chuyển một giỏ xoài từ Đồng Tháp tới Bệnh viện Chợ Rẫy, Tp.HCM với tiền công là 20 triệu đồng.

Sau đó, Hưng đã thuê xe ôtô tới điểm hẹn lấy giỏ xoài của người đàn ông lạ kia rồi tiếp tục đi lên Tp.HCM giao hàng.

Tuy nhiên, vừa tới đường Võ Văn Kiệt, đoạn qua quận Bình Tân thì Hưng bị bắt giữ như đã nói trên. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hưng tại Tp.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, cơ quan điều tra không phát hiện, thu giữ đồ vật gì liên quan đến vụ án.

Khai tại tòa, Hưng thừa nhận biết bên trong giỏ xoài mà người đàn ông lạ mặt nhờ vận chuyển lên Tp.HCM có chứa hàng cấm, nhưng không nghĩ là ma túy. Về lý do nhận vận chuyển, Hung nói do hoàn cảnh gia đình khó khăn, trong khi số tiền công nhận được lớn nên nam bị cáo chấp nhận làm liều.

Cũng theo bị cáo Hưng, khi được nhờ vận chuyển giỏ xoài, bị cáo đã nhận lời và hoàn toàn không biết lai lịch người đàn ông đã nhờ mình. Do không xác định được địa chỉ, lý lịch của người thuê Hưng nên cơ quan điều tra không có cơ sở điều tra, xác minh để xử lý.

Về tài xế L. là người chở Hưng trên chiếc xe chứa ma túy, qua xác minh, cơ quan điều tra xác định tài xế này không biết, không liên quan đến hành vi vận chuyển ma túy của Hưng nên không tiến hành xử lý.

Sau quá trình xét xử và nghị án, HĐXX cho rằng, bị cáo Hưng khai không biết bên trong giỏ xoài có số lượng lớn ma túy, tuy nhiên đây chỉ là lời khai một chiều của bị cáo, không có chứng cứ nào khác để chứng minh lời khai này.

Hành vi của bị cáo Hưng là quả tang, số lượng ma túy bị cáo vận chuyển là đặc biệt lớn, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, đủ yếu tố xác định bị cáo Hưng phạm tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Bị cáo Hưng phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ số ma túy bên trong giỏ xoài bị phát hiện.

Xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không còn khả năng cải tạo để trở thành người tốt nên sau khi cân nhắc, HĐXX đã tuyết định tuyên phạt bị cáo Võ Văn Hưng mức án nghiêm khắc nhất là tử hình.