An ninh - Hình sự

Bị khởi tố sau nửa năm đập phá ô tô tình địch vì ghen

Sau nửa năm gây ra vụ đập phá xe ô tô của người khác vì ghen, bị can Hoàng Khắc Huy bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi hủy hoại tài sản.

Ngày 9/11, Công an quận 1, Tp.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Hoàng Khắc Huy, 28 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, Tp.HCM về tội Huỷ hoại tài sản.

Vụ án do Huy gây ra xảy ra hơn nửa năm trước khi nam bị can này chặn xe và đập phá xe của một người đàn ông khi thấy bạn gái mình ngồi trong xe người đàn ông này.

Theo nội dung vụ án, khoảng 00h30 rạng sáng 22/6/2022, chị H.T.D.P, 23 tuổi, quê tỉnh An Giang từ một quán ở đường Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1 có nhờ anh N.M.N., 24 tuổi chở về nhà bằng ô tô.

Lúc này, Huy cùng một người bạn tên Quý (chưa rõ lai lịch) đi xe gắn máy ngang qua và thấy chị P. lên xe ô tô của người đàn ông lạ. Nổi cơn ghen, Huy nói Quý quay xe lại và đuổi theo, chặn đầu chiếc ô tô chở theo chị P..

Khi bước xuống xe, Huy đứng chửi bới, kèm theo việc dùng chân đạp vào phần đèn xe ô tô phía trước là vỡ đèn. Đồng thời, Huy yêu cầu chị P. và anh N. xuống xe để nói chuyện nhưng cả hai không đồng ý, chốt cửa bên trong.

Huy bực tức leo lên nắp ca pô dùng chân đạp nhiều lần làm vỡ kính chắn gió của xe nhưng anh N. và chị P. vẫn không ra khỏi xe. Trong lúc tức giận, Huy tiếp tục lấy một con dao khoét một lỗ trên kính chắn gió và đập phá ô tô của anh N..

Để thoát khỏi Huy, anh N. điều khiển xe cố chạy khỏi hiện trường nhưng bị Huy, Quý tiếp tục đuổi theo, chặn đầu xe và đập phá xe của anh N., làm kính chiếu hậu bên trái xe bị hư hỏng hoàn toàn.

Sợ Huy và Quý manh động, anh N. tiếp tục lái xe bỏ chạy vào đường Nguyễn Thái Học, quận 1 thì bị Quý lái xe chở Huy đuổi theo. Quý còn đâm xe máy vào xe của anh N. để cản đường và khiến xe của Quý té xuống đường.

Lợi dụng điều này, anh N. lái xe bỏ chạy và đến Công an quận 1, Tp.HCM trình báo sự việc.

Công an quận 1 xác định, Huy là đối tượng phá ô tô của anh N. nên đã mời đối tượng lên làm việc và Huy thừa nhận hành vi như đã nêu trên.

Do chưa có kết quả giám định thiệt hại tài sản nên tại thời điểm đó, cơ quan điều tra Công an quận 1 chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huy.

Khi có kết quả giám định thiệt hại, xác định chiếc xe ô tô hiệu Mazda của anh N. bị Huy đập phá, ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng nên Công an quận 1 quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam huy để điều tra về tội Hủy hoại tài sản.