Thế giới

Bỉ hoãn kế hoạch loại bỏ năng lượng hạt nhân do lo ngại từ cuộc chiến

Động thái này giúp Bỉ giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong bối cảnh địa chính trị nhiều biến động. 

Nước Bỉ mới đây đã quyết định trì hoãn kế hoạch loại bỏ năng lượng hạt nhân của mình vào năm 2025 thêm một thập kỷ nữa. Nguyên nhân do quan ngại về những tác động của sự gia tăng giá năng lượng liên quan đến căng thẳng quân sự giữa của Nga và Ukraine. 

Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cho biết trong một tuyên bố: “Chính phủ liên bang quyết định thực hiện các biện pháp cần thiết để kéo dài hoạt động của hai lò phản ứng hạt nhân thêm 10 năm nữa”. Ông De Croo giải thích rằng động thái này giúp đất nước giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong bối cảnh địa chính trị nhiều biến động. Bỉ cũng sẽ tìm cách thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Thủ tướng Bỉ nói: “Như mọi người đều biết đang xảy ra chiến tranh tại Châu Âu. Chúng tôi lựa chọn sự chắc chắn trong những thời điểm không chắc chắn".

Quyết định kéo dài hoạt động của các lò hạt nhân tại Bỉ cho đến năm 2035 diễn ra khi nước Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đang đối mặt với sự gia tăng những lời kêu gọi về việc xem xét lại kế hoạch loại bỏ năng lượng hạt nhân của nước này.

Nhiều quốc gia Châu Âu đang tìm cách giảm sự phụ thuộc của họ đối với nguồn năng lượng từ Nga - vốn là nhà cung cấp 40% nhu cầu khí đốt cho Châu Âu, chủ yếu cho Đức, Ý và một số nước Trung Âu. 

Sau khi Nga tiến hành can thiệp quân sự tại Ukraine, Liên minh châu Âu (EU) đã đặt mục tiêu cắt giảm 2/3 sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga trong năm nay và chấm dứt sự phụ thuộc vào trước năm 2030. Các nhà lãnh đạo EU sẽ họp vào tuần tới nhằm thảo luận về những biện pháp khẩn cấp hơn để giảm nhẹ tác động đến người tiêu dùng và doanh nghiệp. 

Hình ảnh Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo trong một cuộc họp báo. Ảnh: Getty Images.

Bỉ hiện đang vận hành hai nhà máy điện hạt nhân với tổng số bảy lò phản ứng. Từ năm 2003, nước này đã đưa ra cam kết loại bỏ dần điện hạt nhân.

Theo kế hoạch mới được thảo luận trong phiên họp Nội các, chính phủ Bỉ đã đồng ý kéo dài thời gian hoạt động của lò phản ứng Doel 4 (công suất 1.039 MW) gần thành phố cảng Antwerp và lò Tihange 3 (1.038 megawatt) gần thành phố Liege cho đến năm 2035. Tổng cộng hai lò phản ứng cung cấp 35% công suất năng lượng hạt nhân của quốc gia này.

Theo đó, Chính phủ sẽ phải đàm phán với công ty năng lượng Pháp Engie, chủ sở hữu các nhà máy điện hạt nhân ở Bỉ, về chi phí và việc chuyển giao để thực hiện kế hoạch mới.

Phạm Hà Thanh (theo The National News, Reuters)