Hồ sơ điều tra

Kẻ dùng xà beng đánh trọng thương người trong lúc đánh bài uống rượu lĩnh án

Nam thanh niên 9X dùng xà beng đánh trọng thương người khác, chỉ vì mâu thuẫn trong lúc đánh bài, uống rượu.

Sáng 25/10, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Ngạc Văn Hiến, SN 1995, trú tại thôn 8B, xã Ea Wy, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk 12 năm tù về tội Giết người.

Bị cáo Ngạc Văn Hiến tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 25/5, Hiến đến nhà 1 người quen ở thôn 1, xã Cư Mốt, huyện Ea H’leo để nhậu cùng với một số người, trong đó có anh Lục Văn Tuấn, SN 1984, trú tại thôn 11, xã Cư Mốt.

Sau đó, mọi người có chơi đánh bài với hình thức ai thua thì sẽ bị phạt uống rượu. Trong lúc đánh bài, giữa anh Tuấn và Hiến xảy ra mâu thuẫn cự cãi, nhưng được mọi người can ngăn nên cả hai tiếp tục ngồi uống rượu.

Đến khoảng 1h ngày 26/5, giữa Hiến và anh Tuấn tiếp tục cãi nhau về chuyện đánh bài uống rượu. Lúc này, Hiến ra sau nhà lấy 1 chiếc xà beng bằng kim loại đánh vào đầu anh Tuấn, làm anh Tuấn gục xuống tại chỗ.

Ngay sau đó, anh Tuấn được mọi người đưa đến bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Theo kết quả giám định, anh Tuấn bị thương tích tỉ lệ 69%.