Hậu trường

Bị buộc tội hiếp dâm, Hakimi vẫn được gọi vào tuyển Morocco

Hậu vệ cánh Achraf Hakimi dù có liên quan tới cáo buộc hiếp dâm ở Pháp vẫn được gọi lên tuyển Morocco để chuẩn bị các trận giao hữu với Brazil và Peru trong tháng 3.

 

HLV trưởng Walid Regragui khẳng định cả nước thuộc châu Phi này đứng về phía hậu vệ thuộc biên chế PSG: "Đối với chúng tôi và tất cả người dân Morocco, chúng tôi đứng sau Achraf. Cậu ấy vẫn vô tội cho đến khi bị chứng minh điều ngược lại".

“Tôi nói chuyện với Achraf thường xuyên như với nhiều cầu thủ khác. Cậu ấy bình tĩnh, đó là điều quan trọng nhất. Achraf mạnh mẽ trong và ngoài sân cỏ. Chúng ta phải nghĩ đến bóng đá trước tiên".

Cách đây chưa lâu, các công tố viên Pháp buộc Hakimi tội hiếp dâm. Tại Pháp, tội phạm hiếp dâm có thể nhận án tù từ 8 đến 15 năm. Cho tới lúc này, Hakimi vẫn được phép rời Pháp và cùng PSG ra sân trong trận thua 0-2 Bayern Munich ở lượt về vòng 16 đội Champions League hôm 9/3. Điều đó nghĩa là cựu cầu thủ Inter Milan vẫn được phép rời lãnh thổ nước Pháp dù đang bị điều tra.

Fiesta tiết lộ hậu vệ PSG nói với một trong những người bạn thân rằng anh "bị gài bẫy". Và không chỉ Morocco, PSG cũng ủng hộ Hakimi bằng thông báo: "Chúng tôi đứng về phía Hakimi, người kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc, đồng thời CLB cũng tin tưởng vào sự minh bạch của hệ thống tư pháp".

Tại World Cup 2022, Morocco với ngôi sao Hakimi trở thành đội châu Phi đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết một kỳ Cúp thế giới. Morocco thua Pháp ở bán kết trước khi bị Croatia đánh bại tại trận tranh hạng ba.

DUY PHONG