Đời sống

Bí ẩn chưa có lời giải về xác cá mập dài hơn 7m dạt vào bờ biển

Cho đến giờ các chuyên gia vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra đối với con cá mập xấu số khi xác của nó được phát hiện trôi dạt vào bờ biển Inchydoney cuối tuần qua.

Các nhà khoa học tin rằng xác con cá mập cái dài 7m, được phát hiện tại bờ biển Inchydoney vào thứ Sáu vừa qua, có thể mở ra nhiều bí mật về giống cá nhám phơi nắng – một dòng cá mập đang sinh sống ở vùng biển Ireland. Mặc dù cho đến hiện tại họ vẫn chưa biết nguyên nhân cái chết vì không có dấu hiệu rõ ràng nào trên cơ thể con vật.

Theo tạp chí CorkBeo, cuối tuần qua các nhà nghiên cứu từ nhóm Cá heo và Cá voi Ireland, khoa Động vật học của đại học Trinity, Dublin và Hội đồng hạt Cork đã có mặt giải phẫu và phân tích xác con vật.

Một nhà sinh vật học biển cho rằng đây là phát hiện đáng buồn khi loài thú tuyệt vời như vậy lại được tìm thấy trong tình trạng đã chết.  "Thật đáng buồn khi nhìn thấy 1 sinh vật đẹp đẽ như vậy không còn sự sống, nhưng nhìn ở khía cạnh tích cực chúng ta có thể thử nghiệm và tìm thấy điều gì đó có ích từ nó", Tiến sỹ Nicholas Payne, giảng viên đại học Trinity cũng cho hay.

Tiến sĩ Payne phân tích: "Chúng tôi thực sự không biết điều gì đã khiến con cá bỏ mạng. Có thức ăn trong dạ dày nhưng có vẻ như nó không hề nuốt nhầm thứ gì gây hại. Dường như nó không phải bị chết do đâm vào tàu thuyền, xà lan hay bất kỳ điều gì tương tự".

Được biết con cá mập này dài 7,5m, nhưng con trưởng thành có thể dài hơn 10m, do vậy các nhà khoa học tin rằng con cá chưa đến tuổi trưởng thành.

Các nhà khoa học đang tiến hành giải phẫu và nghiên cứu con cá mập khổng lồ.

“Thật đáng buồn khi nó không thể sống lâu hơn nhưng điều bất ngờ là chúng ta tìm được một mẫu vật con tươi như vậy. Thông thường, chúng tôi chỉ tìm thấy một cái xác thối rữa đã chết trong nhiều tuần. Cái xác nguyên vẹn giúp cho công việc của chúng tôi thoải mái hơn một chút. Chúng tôi có thể tìm được nhiều thông tin đáng giá và quan sát tất cả các cơ cũng như mô của nó", Tiến sĩ Payne cho hay. 

Các nhà khoa học từng dự đoán sẽ tìm thấy nhựa trong dạ dày con vật do nước bị ô nhiễm nhưng không có bằng chứng gì cho suy đoán này. Họ cũng lấy mẫu đến phòng thí nghiệm để phân tích nâng cao còn xác con cá đã được chính quyền địa phương chôn cất.

Cá nhám phơi nắng thường được nhìn thấy ở vùng biển phía nam Ireland vào thời điểm này trong năm để kiếm ăn trước khi đi về phía bắc. Tiến sĩ Payne thông tin loài cá này là những “gã khổng lồ” hiền lành, chúng kiếm ăn tương tự cá voi và có những chiếc răng nhỏ. Ông nói thêm cá nhám phơi nắng ít khi chủ động tấn công nhưng mọi người vẫn nên cẩn thận vì chúng sở hữu kích thước lớn và có thể hoảng sợ nếu có ai đó ở gần.

Minh Hoa (t/h)