Giáo dục

BGH trường THPT Võ Trường Toản nói gì về vụ thầy giáo bị kỷ luật vì để học sinh diễn cảnh “nhạy cảm”

Theo đại diện nhà trường, ông Đạt có hành vi tự ý tổ chức hoạt động ngoại khóa môn Văn cho học sinh, nhưng không xin phép tổ chuyên môn, không báo cáo với ban Giám hiệu. Cùng với hàng loạt sai phạm khác, nhà trường đã quyết định kỷ luật giáo viên này.

Sáng 30/3, ban Giám hiệu (BGH) trường THPT Võ Trường Toản (quận 12, TP.HCM) có buổi gặp mặt cơ quan báo chí để trình bày chi tiết về việc xử lý ông Phạm Quốc Đạt (34 tuổi, giáo viên Ngữ văn của trường) đang được dư luận quan tâm.

Tại buổi gặp, ông Lương Văn Định, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: “Chúng tôi không hề muốn ra quyết định kỷ luật đối với thầy Đạt. Càng không muốn sự việc trở nên ồn ào. Nhưng điều này là cần thiết để đảm bảo kỷ cương, nề nếp trong môi trường giáo dục”.

“Thầy Đạt đã tự ý tổ chức hoạt động ngoại khóa bằng hình thức sân khấu hóa tác phẩm văn học cho 3 lớp 11. Từ đó, giáo viên đã không kiểm soát được học sinh, để học sinh diễn cảnh “nhạy cảm” đến 2 lần. Điều này là không phù hợp với lứa tuổi học sinh”, ông Lương Văn Định cho biết.

Ông Lương Văn Định, Hiệu trưởng trường THPT Võ Trường Toản. (Ảnh: Hà Nhân).

Sau khi các video ghi lại hoạt động ngoại khóa này bị phát tán, BGH nhà trường đã nhận được nhiều phản ứng gay gắt, bức xúc từ phía phụ huynh học sinh. “Khi lãnh đạo nhà trường vào cuộc xử lý thì thầy Đạt lại có hành vi ngăn cản học sinh báo cáo, trả lời các thầy cô khác. Có phụ huynh còn tố cáo thầy Đạt đã cô lập, trù dập học sinh vì cung cấp tài liệu cho nhà trường”, ông Định nói.

Vị Hiệu trưởng này cũng nói rõ, sự việc 2 video học sinh diễn cảnh nhạy cảm chỉ là “giọt nước làm tràn ly” sau những sai phạm về phát ngôn, xúc phạm danh dự đồng nghiệp, nhiều lần đi dạy trễ,.. của thầy Đạt trong thời gian dài.

Trường THPT Võ Trường Toản tại quận 12, TP.HCM. (Ảnh: Hà Nhân).

Ông Định chia sẻ: “Khi họp kỷ luật, chúng tôi làm từng bước theo đúng quy trình. Sau khi yêu cầu thầy Đạt viết tường trình, ban Giám hiệu tổ chức họp. Đến cuộc họp hội đồng kỷ luật, thầy Đạt đã được trình bày về những khuyết điểm bị nêu ra để các thành viên, thầy cô khác góp ý. Chúng tôi cũng thăm dò ý kiến thầy cô trong trường về hình thức xử lý đối với thầy Đạt. Qua thăm dò, trên 90% ý kiến là yêu cầu khiển trách đến cảnh cáo, thậm chí đuổi việc”.

“Việc kỷ luật thầy Đạt nhận được sự đồng thuận cao của các cán bộ nhà trường, chứ không phải vì thù ghét cá nhân. Đây là quyết định của tập thể, không phải của riêng ai. Chúng tôi đã hết lời khuyên bảo thầy Đạt nhận lỗi, góp ý chân thành. Nhưng việc nói xấu đồng nghiệp trước mặt học sinh của thầy Đạt, thì không có môi trường sư phạm nào có thể chấp nhận được”, ông Định khẳng định.

Phía lãnh đạo nhà trường cũng cho biết, đơn vị đã gửi báo cáo sự việc đến sở GD&ĐT TP.HCM để chờ chỉ đạo. Còn việc khởi kiện của ông Đạt đối với nhà trường, BGH từ chối bình luận. 

Trước đó, ông Đạt đã cho học sinh sân khấu hóa tác phẩm "Bỉ vỏ" (Nguyên Hồng) và "Số đỏ" (Vũ Trọng Phụng). Theo đó, các phân cảnh cưỡng hiếp, ân ái đã được học sinh diễn tả trần trụi, dung tục. Sau đó những phân cảnh này bị lan truyền trên mạng xã hội. Vì thế, ông Đạt bị nhà trường đình chỉ dạy một năm và chuyển sang làm công tác thư viện.

Sau khi bị kỷ luật, ông Đạt có đơn khởi kiện Hiệu trưởng trường THPT Võ Trường Toản ra Tòa án Nhân dân quận 12 (TP.HCM).