Sức khỏe

Bệnh viện Vũng Tàu điều trị kịp thời bệnh nhân bị tắc tĩnh mạch não

Một bệnh nhân nữ bị huyết khối tĩnh mạch nội sọ sau sinh 4 tuần vừa được Bệnh viện Vũng Tàu điều trị kịp thời, hiện sức khoẻ đã ổn định và xuất viện.

Ngày 28/4, tin từ Bệnh viện Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, bệnh viện vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân nữ bị huyết khối tĩnh mạch nội sọ sau sinh 4 tuần.

Bệnh nhân nữ này 33 tuổi, trú huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo người nhà bệnh nhân, sau sinh mổ được 4 tuần thì bệnh nhân bị đau đầu âm ỉ, liên tục, đau nhiều về đêm khiến không ngủ được. Sau đó, bệnh nhân đã đi khám và điều trị tại một số cơ sở y tế khác, nhưng tình trạng bệnh không cải thiện.

Đến ngày 20/4 vừa qua, bệnh nhân được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Vũng Tàu.

Tại đây, bệnh nhân được chụp MRI sọ não, kết quả chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch nội sọ. Ngay sau khi được dùng thuốc chống đông 24 giờ, bệnh nhân hết đau đầu, sinh hoạt bình thường.

Sau một tuần điều trị, đến nay tình trạng bệnh nhân nữ này đã ổn định và xuất viện.

Bác sĩ thăm khám cho nữ bệnh nhân thời điểm đang nằm điều trị. (Ảnh: BV Vũng Tàu)

Theo các bác sĩ, huyết khối tĩnh mạch nội sọ là một dạng đột quỵ, bệnh hiếm gặp và càng hiếm hơn khi xảy ra sau sinh. Bệnh xuất hiện do hình thành cục máu đông trong hệ thống tĩnh mạch nội sọ.

Bác sĩ Lê Quốc Bàn - Trưởng khoa Nội tổng hợp (Bệnh viện Vũng Tàu) chia sẻ, huyết khối tĩnh mạch nội sọ là sự hình thành các cục máu đông trong các tĩnh mạch và xoang tĩnh mạch của não, chiếm khoảng 0,5 - 1% trong các dạng đột quỵ. Huyết khối tĩnh mạch nội sọ phổ biến ở nữ giới hơn là nam giới và đặc biệt là phụ nữ đang ở trong giai đoạn sinh đẻ và có sử dụng thuốc tránh thai.

Bác sĩ Bàn khuyến cáo, phụ nữ khi mang thai, sinh đẻ cần hết sức cảnh giác khi có những triệu chứng đau đầu, đặc biệt là những đau đầu về đêm làm mất ngủ; đau đầu tăng lên khi thay đổi tư thế, ho, hắt hơi; đau đầu kèm tê yếu, co giật hay động tác bất thường.

Những trường hợp này cần được khám chuyên khoa thần kinh để xem xét chụp mạch máu não nhằm phát hiện sớm những trường hợp huyết khối tĩnh mạch nội sọ, tránh các trường hợp bỏ sót dẫn đến xuất huyết não gây tử vong hay di chứng nặng nề khác.

Gio Linh