Sự kiện

Bệnh viện Đa khoa Bình Phước công bố nguyên nhân ban đầu vụ bé 7 tuổi chết não sau khi mổ tay

Theo bệnh viện (BV), sau khi mổ tháo nẹp đinh tay cho bệnh nhi, bé trai 7 tuổi có diễn biến nặng, thở yếu, nhịp tim tăng, tình trạng bệnh không cải thiện nên giải thích cho người nhà nạn nhân chuyển viện. Tuy nhiên, cha của bé trai cho biết, BV không thông báo mà người nhà yêu cầu nên BV mới đồng ý.

Ngày 20/7, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, lãnh đạo sở Y tế tỉnh Bình Phước xác nhận, đơn vị này đã nhận được kết quả báo cáo ban đầu từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước về trường hợp bệnh nhi Lữ Đoàn Phi C., 7 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp, Bình Phước.

Theo báo cáo của bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, khi bệnh nhi Phi C. nhập viện, qua thăm khám kiểm tra trước khi tiến hành phẫu thuật lấy đinh nẹp tay, sức khỏe của cháu C. hoàn toàn ổn định, không có tiền sử bệnh lý.

Nhưng 5 phút sau, cháu C. có diễn biến nặng, thở yếu, nhịp tim nhanh nhỏ, mạch khó bắt. Các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực nhưng tình trạng bệnh không cải thiện, diễn tiến bệnh rất nặng.

Bệnh nhi rơi vào tình trạng hôn mê sâu sau phẫu thuật, dẫn đến tử vong.

Báo cáo này thể hiện, vào 9h25 ngày 14/7 bệnh nhân được đưa vào phòng phẫu thuật lấy dụng cụ kết hợp xương cánh tay trái khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.

1h30 cùng ngày bệnh nhân được chuyển đến phòng hậu phẫu, tình trạng bệnh nhân ổn định và được theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn.

Đến 10h35 bệnh nhân đột ngột có diễn biến nặng, thở yếu, nhịp tim nhanh nhỏ, mạch khó bắt… Đến 19h ngày 14/7 bệnh viện gọi người nhà lên giải thích và cho bệnh nhân chuyển viện.

Tuy nhiên, khi đọc báo cáo này, anh Lữ Đoàn T. (cha bệnh nhân) khẳng định, sau khi bác sĩ đưa Phi C. vào phòng phẫu thuật, gia đình phải chờ rấy lâu. Đến 15h ngày 14/7 gia đình có hỏi các bác sĩ thì biết được tình trạng của cháu C. đang rất nặng.

Sau đó, gia đình xin được chuyển viện, đến 19h cùng ngày bệnh viện mới cho cháu C. chuyển xuống bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM.

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Người nhà nạn nhân yêu cầu cơ quan chức năng phải làm rõ nguyên nhân vì sao cháu C. lại bất ngờ hôn mê; Vì sao mổ tháo đinh ở tay lại rơi vào tình trạng chết não.

Như đã đưa tin trước đó, ngày 4/4, cháu Phi C. được các bác sĩ tại đây thực hiện ca phẫu thuật nắn chính xương bằng 3 cây đinh và theo dõi điều trị sức khoẻ tại bệnh viện, đến 8/4 thì được về nhà đi học bình thường.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước hẹn gia đình đưa cháu Phi C. trở lại vào 14/7 để tháo đinh. Đến sáng 14/7, cháu Phi C. được đưa đến và nhập viện để các bác sĩ thực hiện việc mổ tháo đinh nẹp ở tay trước. Tuy nhiên ,đến chiều cùng ngày không thấy cháu C. được đưa ra ngoài, gia đình lo lắng hỏi bác sĩ thì bác sỹ cho biết, cháu đang trong tình trạng hôn mê, rối loạn nhịp tim.

Tối 14/7, bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước chuyển bệnh nhi xuống bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu. Tại đây, bác sĩ chuẩn đoán cháu đang trong tình trạng nguy kịch, chết não. Sau 5 ngày (tức 19/7) cháu tử vong.