Chính sách

Bệnh viện Dã chiến cấp 2.1 lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan

Mới đây, tại TP.HCM, bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ xuất quân bệnh viện Dã chiến cấp 2.1 (viết tắt BVDCC 2.1) trực thuộc bệnh viện Quân y 175 cho 63 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan.

Những quân nhân ưu tú, bản lĩnh

BVDCC 2.1 là đơn vị đầu tiên của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam được triển khai trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (viết tắt LHQ). Đợt 1, vào ngày 1/10/2018 có 32 cán bộ, nhân viên của bệnh viện lên đường sang Nam Sudan làm nhiệm vụ.

Đợt 2, vào ngày 15/10/2018, có 31 cán bộ nhân viên của bệnh viện tiếp tục lên đường, hợp nhất với số cán bộ nhân viên đợt 1 để cùng làm nhiệm vụ giữ gìn hoà bình LHQ tại Nam Sudan.

Theo Đại tá Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, lực lượng BVDCC 2.1 là những quân nhân ưu tú, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn theo quy chuẩn của LHQ.

Cũng theo Đại tá Phụng, trong gần 5 năm chuẩn bị, Việt Nam đã hoàn tất các bước về thủ tục pháp lý trong nước và các văn bản ký kết với LHQ liên quan đến triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình; BVDCC 2.1 đã hoàn thiện mọi mặt; cán bộ, y bác sĩ được tổ chức huấn luyện, đào tạo chuyên môn, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, ứng xử quốc tế…

Các chiến sĩ trước giờ lên đường làm nhiệm vụ. (Ảnh: Hoàng Long).

Tại buổi lễ, bộ Quốc phòng và các cơ quan trực thuộc đã công bố quyết định: Điều chuyển nguyên trạng BVDCC 2.1 trực thuộc bệnh viện Quân y 175 về cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; Quyết định điều động BVDCC 2.1 tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại phái bộ Nam Sudan; công bố quyết định kiện toàn Giám đốc BVDCC 2.1 vào Đảng ủy cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Cần đoàn kết chặt chẽ trong môi trường đa quốc gia

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng bộ Quốc phòng yêu cầu cán bộ, nhân viên BVDCC 2.1 đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Việt Nam và LHQ giao.

“Tính chất hoạt động xa Tổ quốc, trong môi trường đa quốc gia, có nhiều khó khăn và thử thách, đòi hỏi các đồng chí phải luôn đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể, để “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”, xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và niềm tin yêu của nhân dân”, Thượng tướng Vịnh nói. 

Bên cạnh đó, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu các cán bộ nhân viên BVDCC 2.1 giữ vững và phát huy truyền thống, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong mắt bạn bè quốc tế, phát huy hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ “đi dân nhớ, ở dân thương”, luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “lương y như từ mẫu"…

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng bộ Quốc phòng tại lễ xuất quân BVDCC 2.1. (Ảnh: Hoàng Long).

“Là những đại sứ hòa bình của Việt Nam thực hiện nhiệm vụ mang tính nhân văn sâu sắc, các đồng chí cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là “giúp bạn chính là tự giúp mình””, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh.

Đại diện BVDCC 2.1 hứa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao: "Chúng tôi, 63 người lính Cụ Hồ xin hứa sẽ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ vững 10 lời thề danh dự của người quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam; sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà LHQ và Đảng, Nhà nước, Quân đội Việt Nam giao phó. Lá cờ Tổ quốc mà chúng tôi mang theo sẽ được tung bay trên bầu trời Nam Sudan, để mỗi khi nhớ về đất Mẹ, chúng tôi sẽ tự nhắc nhở bản thân càng phải cố gắng nhiều hơn nữa, vượt qua mọi gian nan, hoàn thành tốt nhiệm vụ".