Cần biết

Bệnh trĩ có ảnh hưởng đến sinh sản?

Cháu đang rất lo lắng không biết mình có phải bị trĩ không? bệnh trĩ có ảnh hưởng đến sinh sản hay không? Rất mong bác sĩ giải đáp giúp cháu. Cháu cảm ơn ạ.

Hỏi:

Chào bác sĩ!

Cháy 27 tuổi, đã lập gia đình được hơn 1 năm và đang có ý định sinh em bé. Tuy nhiên, thời gian gần đây cháu thấy có những biểu hiện bất thường ở hậu môn: cháu luôn có cảm giác ẩm ướt ở hậu môn, đi lại thấy hơi vướng, ngày càng ngứa, đau rát, có dịch nhầy nhầy ở hậu môn, đến mấy hôm nay khi đi vệ sinh cháu thấy mình đi ngoài ra máu nữa.

Cháu đang rất lo lắng không biết mình có phải bị trĩ không? bệnh trĩ có ảnh hưởng đến sinh sản hay không? Rất mong bác sĩ giải đáp giúp cháu. Cháu cảm ơn ạ.

(Trình Thị Thúy Minh – Lò Đúc, Hà Nội)

Trả lời:

Thúy Minh thân mến!

Các bác sĩ tại chuyên mục tư vấn sức khỏe đã nhận được thư nhờ tư vấn bệnh và rất hiểu nỗi lo của cháu, qua quá trình trao đổi và xem xét những dấu hiệu bệnh mà cháu mô tả, chúng tôi xin chia sẻ một số điều như sau:

Bệnh trĩ và những dấu hiệu nhận biết thường gặp

Hiện tại cháu đang có một số biểu hiện như: có dịch nhầy, thấy ẩm ướt ở hậu môn, ngày càng ngứa, đau rát và kèm theo đi ngoài ra máu, khả năng rất cao là cháu bị bệnh trĩ. 

Tuy nhiên cháu không chia sẻ cụ thể là mức độ đi ngoài ra máu như thế nào: máu lẫn vào phân hay chảy thành giọt, thành tia khi đi ngoài, cháu đã thấy xuất hiện búi trĩ chưa,…nên chúng tôi rất khó chẩn đoán chính xác cháu đang bị bệnh trĩ độ mấy để tư vấn hướng điều trị phù hợp. 

Thực tế, bệnh trĩ hình thành do dãn quá mức các đám rối tĩnh mạch trĩ (hay sự phình tĩnh mạch) ở mô xung quanh hậu môn, gây viêm sưng hoặc xuất huyết. Bệnh lý này gây ra cảm giác ngứa, đau rát, đi ngoài ra máu, sa búi trĩ sẽ nặng dần theo tiến triển của bệnh gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, sức khỏe người nệnh. 

Với những thông tin mà cháu chia sẻ thì tình trạng bệnh của cháu đang có chuyển biến xấu và cháu nên sắp xếp thời gian để được khám, điều trị sớm. Bệnh trĩ ở mức độ nhẹ có thể điều trị khỏi bằng phương pháp nội khoa nhưng nếu để nặng hơn, cháu có thể cần can thiệp phẫu thuật.

Bệnh trĩ có ảnh hưởng đến sinh sản?

Bệnh trĩ là sự phình dãn quá mức các tĩnh mạch tại khu vực hậu môn – trực tràng.

Còn khả năng sinh sản của nữ giới thuộc về cơ quan sinh dục (hệ cơ quan đảm nhiện nhiều chức năng: giao hợp, tiếp nhận tinh trùng, thụ tinh, sinh con,….) chúng nằm ở phần dưới cùng của bụng xuống đáy chậu, dưới ruột và trước hậu môn. 

Hậu môn – trực tràng nằm khá gần với cơ quan sinh dục nữ nhưng không có mối liên hệ trực tiếp và không có khả năng tác động, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nữ giới. Do đó, cháu không nên quá lo lắng về vấn đề này.

Tuy nhiên, nếu cháu đnag có ý định mang thai thì tốt nhất hãy điều trị dứt điểm bệnh trĩ trước, nếu không những áp lực của thai nhi trong giai đoạn thai kỳ khiến bệnh trĩ thêm trầm trọng và bản thân bác sĩ cũng không thể can thiệp quá nhiều để điều trị trĩ trong thời gian mang thai nhạy cảm này.

* Điều trị trĩ sớm là cách tốt nhất giúp cháu không phải đối mặt với những hệ lụy dưới đây khi mang thai:

- Thiếu máu, suy nhược cơ thể:

Giai đoan thai kỳ nhiều thai phụ bị thiếu máu, nếu gặp thêm bệnh trĩ, nhất là ở giai đoạn nặng sẽ khiến bạn bị mất nhiều máu hơn khiến cơ thể suy nhược, xanh xao, mệt mỏi gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của cả mẹ và bé.

- Ảnh hưởng tâm lý:

Cảm giác đau rát hậu môn là rất khó tránh khỏi với người mắc trĩ và khi mẹ bầu thường xuyên bị đau rát sẽ rất dễ rơi vào tâm lý lo lắng, cáu giận, căng thẳng,… sinh hoạt thường ngày, nhất là giấc ngủ bị ảnh hưởng sẽ không đảm bảo cho sự phát triển bình thường về thể chất, trí tuệ của trẻ.

- Gây biến chứng nguy hiểm

Bệnh trĩ nếu không được điều trị kịp thời, ở cấp độ nặng sẽ khiến sản phụ bị: nghẹt búi trĩ, áp xe hậu môn, hoại tử hậu môn,… Thai nhi càng lớn thì áp lực lên hậu môn – trực tràng càng gia tăng và khiến bệnh trĩ thêm trầm trọng. Những biến chứng này ảnh hưởng tới sức khỏe của cả mẹ và bé.

Với một số chia sẻ vừa rồi, mong rằng đã giúp cháu có thêm thông tin và bớt lo lắng về tình trạng bệnh trĩ có ảnh hưởng đến sinh sản. Tốt nhất cháu hãy đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được các bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời.

Bệnh trĩ về cơ bản là lành tính và có thể điều trị với tỷ lệ thành cao nếu được phát hiện sớm. Điều trị bằng thuốc sẽ được áp dụng đầu tiên, nếu quá nặng mới cần can thiệp phẫu thật loại bỏ búi trĩ. Cháu hãy điều trị dứt điểm trĩ trước khi mang thai để đảm bảo sức khỏe cho chính mình và thai nhi.

Mọi thắc mắc về Bệnh Trĩ mời bạn đọc chat Tư vấn TẠI ĐÂY hoặc liên hệ trực tiếp bác sỹ của Phòng khám đa khoa 52 Nguyễn Trãi theo số hotline: 03.59.56.52.52 – Website: chuabenhtri.vn

Chúc cháu sức khoẻ và sớm bình phục!

Trang