Sức khỏe

Bệnh nhân tưởng béo bụng, nào ngỡ bác sĩ phát hiện khối u mỡ nặng 7,3kg

Ngày 19/2, thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cho hay vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân mang khối u mỡ vùng bụng khổng lồ nặng 7,3kg, theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin.

Trước đó, ông H.V.V. (35 tuổi, ngụ Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) thấy chướng bụng hơn một năm nhưng bệnh nhân và gia đình đều cho rằng ông bị béo bụng. Đến khi thấy đau quặn, bụng ngày càng to, bệnh nhân mới đến Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM để thăm khám.

Báo Zing.vn đưa tin, bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, khoa Ngoại Tiêu hoá, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM, cho biết nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khối bướu to ở vùng bụng. Kết quả chụp CT Scan bụng, các bác sĩ phát hiện một khối bướu to có kích thước khoảng 70 cm.

Sau ca mổ lấy khối u nặng 7,3kg ra khỏi ổ bụng, bệnh nhân đã ổn định sức khoẻ.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định mổ lấy khối bướu ra ngoài. Tuy nhiên, vấn đề ê-kíp mổ lo lắng là khối bướu của bệnh nhân rất to lại nằm sâu trong ổ bụng, nằm trên đường đi của niệu quản. Sau khi hội chẩn và lên kế hoạch, các bác sĩ quyết định phẫu thuật lấy khối u cho người bệnh. Sau mổ, các bác sĩ đã bóc tách thành công khối bướu nặng gần 7,3kg đưa ra ngoài.

Bác sĩ Phong cho biết kíp mổ đã khéo léo bóc tách khối u để không làm tổn thương mạch máu và niệu quản. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy đây là bướu mỡ đa thể. Bướu mỡ là một lớp chất béo tích tụ dưới da, nằm giữa da và lớp cơ. U mỡ là các khối u lành tính, thường gặp ở người trưởng thành.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Phong chia sẻ với Người lao động, khó khăn lớn nhất của ca mổ này là vị trí bướu gần các mạch máu lớn, trên đường đi của niệu quản. Nếu làm tổn thương 2 vị trí này, nguy cơ tử vong sẽ rất cao. Tuy nhiên, may mắn là diễn biến ca mổ hết sức tốt đẹp.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong cũng cho biết đến nay bệnh nhân đã ăn uống tốt, chức năng tiêu hóa đã bình thường. Ông V. cần tuân thủ lịch tái khám bởi dạng bướu mỡ này có thể tái phát.

Phong Vân (tổng hợp)