Sự kiện

Người đàn ông Trung Quốc mắc Covid-19 ở Bình Dương nhập cảnh trái phép 2 lần

Sau khi đến cửa khẩu nhưng không qua được Campuchia, người đàn ông Trung Quốc tìm người đưa vượt biên trái phép qua nước bạn rồi trở về Việt Nam thì mắc Covid-19.

Liên quan đến ca bệnh Covid-19 mới nhất ở Bình Dương, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương chiều 26/3 công bố quá trình di chuyển của bệnh nhân.

Theo đó, đây là bệnh nhân số 2585 (SN 1977, quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc công ty TNHH MTV Xây dựng Bàn Thạch Bình Dương (trụ sở tại đường D35, khu dân cư Việt-Sing, phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Người này hiện sinh sống cùng vợ và 2 con gái tại làng chuyên gia The Oasis 2 (khu phố 4, phường An Phú, TP.Thuận An).

Qua điều tra dịch tễ và thông tin di chuyển của bệnh nhân, cơ quan chức năng xác định, vào tháng 1/2021, bệnh nhân đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để xuất cảnh sang Campuchia làm việc với đối tác.

Thời điểm này cửa khẩu Mộc Bài đóng cửa để phòng chống dịch bệnh, nên người này không thể xuất cảnh bằng đường chính thức. Người này sau đó đã thuê dịch vụ đưa người trái phép qua biên giới Campuchia.

Đến 24/3, do tình hình dịch bệnh tại Campuchia diễn biến phức tạp nên bệnh nhân tiếp tục thuê người đưa qua biên giới về Việt Nam bằng xe máy.

Khi vào đến lãnh thổ Việt Nam, bệnh nhân được 1 người đàn ông sắp xếp lên xe ô tô 4 chỗ do tài xế người Việt Nam đưa về TP.Thuận An.

Khu vực người đàn ông mắc covid-19 bị phong toả.

Quá trình di chuyển từ khu vực biên giới về Bình Dương, trên xe ô tô chỉ có người này và tài xế, không tiếp xúc với ai. Sáng 24/3, bệnh nhân về đến nhà tại địa chỉ số 259-260 làng chuyên gia The Oasis 2, nghỉ ngơi tại nhà cùng vợ và 2 con.

Trưa cùng ngày, người đàn ông này lái xe ô tô cá nhân đến văn phòng công ty Bàn Thạch Bình Dương để làm việc, không tiếp xúc với ai. Sau đó, ông quay về nhà và nhờ vợ liên hệ trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM để đặt lịch xét nghiệm Covid-19.

Sáng 25/3, ông cùng vợ được tài xế chở đến trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM. Sau khi hoàn thành các bước xét nghiệm, tất cả cùng về nhà tại làng chuyên gia The Oasis 2.

Sau khi nhận được thông báo về trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trên, cơ quan y tế TP.Thuận An đã liên hệ và yêu cầu vợ chồng này đến văn phòng công ty để làm việc, thông báo kết quả xét nghiệm dương tính.

Bệnh nhân sau đó được chuyển đến điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Cơ quan y tế cũng truy vết được 14 trường hợp F1 của BN2585, lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung.

​Ngành Y tế tỉnh này truy vết được 14 trường hợp F1 (Thuận An: 10, Thủ Dầu Một: 1, Dĩ An: 3) đã lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung.

Kết quả, có 08 trường hợp F1 (vợ, 02 con gái, 04 nhân viên và tài xế) có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, còn 06 trường hợp đang chờ kết quả. Đồng thời, truy vết được 83 trường hợp F2, giám sát cách ly tại nhà.

Ngành Y tế cũng lấy 16 mẫu gộp với 60 người được lấy mẫu tại khu dân cư nơi BN2585 sinh sống. Phun khử khuẩn khu vực công ty và nơi ở của ca bệnh. Cách ly tạm thời khu vực công ty nơi bệnh nhân làm việc.

Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2 khác. Giám sát chặt chẽ các trường hợp được cách ly, thực hiện nghiêm các hoạt động phòng, chống lây nhiễm trong khu cách ly. Ngành y tế cũng tiến hành điều tra, lập danh sách các trường hợp F3, thông báo và truy vết toàn bộ người tiếp xúc mà ca bệnh đi qua.

Ngoài ra, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương đề nghị ai là tài xế xe ô tô 04 chỗ chở BN2585 trong khung giờ và địa điểm nêu trên liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương để khai báo y tế và được hướng dẫn phòng bệnh theo quy định.