Sự kiện

Bệnh nhân bệnh viện Bạch Mai xếp hàng dài làm thủ tục chạy thận

Sau khi phát hiện thêm nhiều ca nhiễm Covid-19, bệnh viện Bạch Mai thực hiện các biện pháp kiểm soát, tạm dừng đón tiếp bệnh nhân, cách ly toàn bộ để bảo đảm an toàn. Sáng 30/3, hàng chục bệnh nhân phải xếp hàng, làm thủ tục, kiểm tra kỹ càng để được vào chạy thận.

Ngày 30/3, Bộ Y tế công bố Việt Nam có 194 ca nhiễm virus covid -19, trong đó có 25 ca nhiễm liên quan đến bệnh Viện Bạch Mai. Trước diễn biến phức tạp của dịch, Bệnh viện Bạch Mai lập tức thực hiện các biện pháp kiểm soát, tạm dừng đón tiếp bệnh nhân, thực hiện cách ly toàn bệnh viện để bảo đảm an toàn.

Ghi nhận của PV, sáng 30/3, hàng chục bệnh nhân chạy thận ở phố Lê Thanh Nghị vẫn vào viện Bạch Mai để chạy thận như lịch trình.

Hôm nay có nhân viên y tế đến tận khu trọ, tập hợp các bệnh nhân rồi đi đến bệnh viện.

Những bệnh nhân chạy thận này đang tạm trú ở phố Lê Thanh Nghị vào bệnh viện Bạch Mai để chạy thận như lịch trình.

 

Khi đến cổng, các bệnh nhân chạy thận phải xếp hàng, làm thủ tục mới được vào chạy thận theo quy định.

Theo quan sát nhiều bệnh nhân  đã trang bị bảo hộ kỹ càng.

Lực lượng chức năng đảm bảo an ninh túc trực, canh giữ nghiêm ngặt.

Khi đến làm thủ tục, mỗi người bệnh phải mang theo thẻ bệnh nhân, nếu không không được vào viện.