Sức khỏe

Bệnh lạ: Người phụ nữ khiến giới y học chao đảo vì chứng bệnh lạ nhất hành tinh

Giới y học trên thế giới dù có hiện đại đến đâu cũng không thể lý giải được nguyên nhân tại sao người phụ nữ kia có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong huyết quản cho tới cử động của dây thần kinh mắt.

Cách đây ít lâu, người đàn ông đến từ Hà Lan nghe được tiếng vòi nước chảy cách tai vài trăm mét gây chấn động dư luận thì mới đây, Gemma Cairns, một cô gái 32 tuổi đến từ Scotland khiến mọi người tin rằng siêu năng lực là có thật khi cô có thể nghe được mọi âm thanh diễn ra trong cơ thể mình như: tiếng dây thần kinh, tiếng máu chảy, tiếng sụn tuỷ, tiếng mắt chuyển động,…

Gemma chán chường nói rằng: "Đã từ lâu lắm rồi đôi tai của tôi không được nghỉ ngơi, bạn hãy tưởng tượng 24/7 thời gian bạn đều nghe thấy tiếng xì xào, lục đục từ trong cơ thể mình. Khủng khiếp hơn là tiếng tiêu hoá thức ăn!".

Tiếng máu chảy sẽ như thế nào nhỉ?

Gemma cho biết cô có thể nghe thấy những tiếng động phát ra từ cơ thể của mình kể từ khi còn là thiếu niên.

Chưa một bác sĩ nào có thể chẩn đoán chính xác tình trạng của cô, họ chỉ kê các đơn thuốc liên quan tới vấn đề tai và mũi.

Hầu hết các bác sĩ cho rằng cô bị điên, bởi không ai có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong cơ thể, chuyển động của mắt và cô chưa bao giờ có thể tìm thấy đúng những từ có thể mô tả những âm thanh này.

"Khi bạn nói với ai đó: Tôi có thể nghe thấy nhãn cầu của mình đang chuyển động. Mọi người hỏi tôi nghe như thế nào, lúc đó tôi không biết phải diễn tả như thế nào cho họ hiểu, đó không hẳn là âm thanh của chất lỏng chảy, đôi khi giống như tiếng cọ xát. Âm thanh này khiến tôi không khó chịu, nhưng nhiều lúc cảm giác như tai bị ù đi", Gemma nhớ lại.

Để đối phó với những tiếng ồn phát ra từ bên trong cơ thể, Gemma cố gắng giữ cho những âm thanh này không quá tải để không cản trở công việc và cuộc sống thường ngày của cô.

Mặc dù muốn chạy bộ thường xuyên hơn nhưng điều này chỉ khiến nhịp tim của cô tăng lên, lúc đó cô có thể nghe thấy nhịp tim ở mức to gấp nhiều lần bình thường.

"Tôi rất thích chạy bộ nhưng tim bắt đầu đập nhanh hơn và tai bị ù đi, điều này khiến tôi cảm thấy choáng váng và đôi khi tôi nghĩ rằng mình không nên làm vậy", Gemma nói thêm.

Và Gemma chuyển đến sống ở Glasgrow vào năm 2016, tại đây cô đã gặp được chuyên gia và cuối cùng họ đã biết được cô bị bệnh gì.

Tình trạng hiếm gặp của Gemma là do cô bị thiếu đi một phần xương thái dương nhỏ ở cả 2 ống tai, còn được gọi là hở ống bán khuyên trên. Các bác sĩ khuyên cô nên phẫu thuật càng sớm càng tốt để khắc phục vấn đề, tin vui cho Gemma là đến tháng 10, cô sẽ được phẫu thuật để tìm thấy sự im lặng như bao con người bình thường khác.

Mặc dù biết rằng mình có nguy cơ bị mất thính giác, Gemma Cairns đã trải qua ca phẫu thuật để điều chỉnh ống tai phải vào tháng 9 năm ngoái và sẽ thực hiện một ca phẫu thuật khác trên ống tai trái vào tháng 10 năm nay.

Cô hy vọng mình có thể cảm nhận được sự im lặng hoàn toàn từ mọi thứ xung quanh và không phải nghe những âm thanh khó chịu trong cơ thể nữa.

Minh Anh