Truyền thông

Bệnh gút có quan hệ tình dục được không?

Vấn đề sinh lý và bệnh gút thực sự có mối quan hệ khá mật thiết. Tuy không phải tác động trực tiếp, nhưng các triệu chứng của gút hoàn toàn có thể ảnh hưởng gián tiếp đến chất lượng tình dục.

Vậy bệnh gút có sinh hoạt vợ chồng được không? Khi bị gút, người bệnh nên quan hệ như thế nào để không ảnh hưởng đến sức khỏe, mà vẫn giữ được cảm xúc thăng hoa?

Bệnh gút có quan hệ tình dục được không?

Gút là bệnh rất nguy hiểm, không chỉ khiến người bệnh vật vã với những cơn đau tưởng chừng không chịu nổi ở vùng khớp viêm, mà còn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các biến chứng trầm trọng như suy thận, tim mạch, hoại chi, liệt người…

Nguyên nhân gây ra gút là do hàm lượng acid uric trong máu quá lớn, không thể đào thải hết. Để tình trạng này tồn tại lâu sẽ làm lắng đọng tinh thể muối urat lên các khớp và một số cơ quan trong cơ thể, tạo ra những cơn đau đớn, sưng viêm đột ngột.

Như vậy, có thể thấy mối liên hệ giữa thận với bệnh gút. Đó là nếu chức năng thận suy yếu, không thể đảm nhận tốt nhiệm vụ đào thải acid uric thì khả năng mắc bệnh gout là rất lớn. Ngược lại khi đã bị gout, thận của người bệnh sẽ phải làm việc quá tải, điều này khiến chức năng thận suy giảm. Bên cạnh đó, lượng acid uric tích tụ trong thận cũng sẽ gây nên sỏi thận, suy thận.

Trong khi đó, thận lại là cơ quan tác động trực tiếp đến vấn đề sinh lý, đặc biệt ở nam giới. Các nguồn gốc bệnh sinh lý như di tinh, tiết tinh… cũng đều có căn nguyên từ thận. Do đó khi bị gút, hầu hết bệnh nhân đều giảm ham muốn và gặp rắc rối trong chuyện giường chiếu.

Vậy với thắc mắc bệnh gút có quan hệ được không, xin trả lời rằng bạn vẫn có thể quan hệ được, nhưng sẽ không đạt được phong độ như khi khỏe mạnh. Một số trường hợp gút nặng dẫn đến biến chứng, thậm chí còn không thể quan hệ được như ý muốn. Nếu hỏi về lý do, có thể đưa ra một vài luận điểm sau:

- Một, gút làm chức năng thận suy yếu nên sẽ gây ra nhiều bệnh sinh lý. Các bệnh này khiến chuyện gối chăn ảnh hưởng lớn.

- Hai, những cơn đau đớn do gút sẽ khiến ham muốn của người bệnh sụt giảm nghiêm trọng, đồng thời mỗi khi làm chuyện ấy lại đau đớn. 

- Ba, khi bị gút, tâm trạng bệnh nhân rất khó chịu, dễ cáu gắt làm ảnh hưởng đến hòa khí chung.

- Bốn, bệnh gút phải kiêng cữ nhiều, điều này khiến sức khỏe và thể lực người bệnh suy giảm...

Làm gì để cải thiện chuyện ấy ở bệnh nhân gút?

Qua phần 1, chúng ta đã hiểu thêm bệnh gút và chuyện ấy có mối liên hệ như thế nào, người bị gút có quan hệ tình dục được không. Trong phần tiếp theo này, người bệnh sẽ được bật mí cách cải thiện chuyện ấy để lấy lại phong độ, duy trì cảm xúc thăng hoa. Cụ thể:

- Uống hỗn hợp thảo dược gồm bột nghệ, bột gừng khô, cỏ cà ri pha với một chút nước ấm. Mỗi ngày uống 2 lần sẽ thấy cơn đau viêm giảm nhanh chóng, sức khỏe trở nên dồi dào hơn.

- Pha bột gừng với nước tạo thành hỗn hợp sền sệt, thoa lên vùng khớp đau nhức trong khoảng 30 phút. Thực hiện 1 lần/1 ngày rất hiệu quả trong việc điều trị bệnh.

- Đắp đá lạnh lên vùng khớp bị đau nhức vài lần/ngày, mỗi lần từ 20-30 phút có thể giảm đau, kháng viêm nhanh.

- Sử dụng thêm viên uống thảo dược Aria hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp do gút. Đây là sản phẩm được sản xuất theo công thức Nhật Bản, thành phần 100% từ các vị thuốc quý tự nhiên, có thể giảm đau, tiêu viêm, đào thải acid uric giúp hỗ trợ trị gout hiệu quả.

Bạn có thể liên hệ đặt mua hoặc nhờ hỗ trợ tư vấn tại hotline 0888 533 350 (website phân phối chính thức là SIEUTHISONGKHOE.COM).

Như vậy, thắc mắc bệnh gút có quan hệ được không đã được giải đáp. Chúc bạn có một cuộc sống hạnh phúc hơn với những mẹo cải thiện “chuyện ấy” vừa được chúng tôi chia sẻ.

Trang Nguyễn