Dân sinh

Bên trong tòa chung cư gần 800 tỷ trở thành nơi nuôi gà

2 tòa nhà chung cư cao 9 và 15 tầng gồm hàng trăm căn hộ, công trình đã hoàn thiện cơ bản nhưng nhiều năm sau vẫn bị bỏ hoang, trở thành nơi nuôi gà.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, khu nhà ở tái định cư Trần Phú tại quận Hoàng Mai (Tp.Hà Nội) mặc dù đã hoàn thiện xong từ nhiều năm nay nhưng hiện vẫn bỏ hoang, chưa có người sử dụng.

Khu nhà ở tái định cư được đầu tư xây dựng 2 tòa nhà chung cư cao 9 và 15 tầng với hàng trăm căn hộ có có tổng kinh phí 761 tỷ đồng.

Dự án xây thô xong nhiều năm vẫn bỏ hoang, lãng phí.

Dù khu tái định cư cơ bản đã được hoàn thiện nhưng hiện vẫn bỏ hoang khiến xung quanh cỏ mọc um tùm.

Bên ngoài thành nơi tập kết vật liệu xây dựng và phế thải của người dân.

Các phế thải được vứt bừa bãi tại khu chung cư.

Cỏ dại mọc lấn vào tận tòa nhà.

Trước sảnh khu tái định cư là chỗ phơi quần áo.

Dù chưa đi vào sử dụng nhưng một số hạng mục đã xuống cấp, nứt nẻ.

Sân của khu tái định cư được người dân gần đó tận dụng quây lưới thành nơi nuôi gà.

Khu tái định cư này có vị trí rất đẹp, giao thông thuận tiện nhưng đến nay vẫn bị bỏ không gây lãng phí.