Bất động sản

Bên trong 2 bệnh viện hơn 9.000 tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Nam

2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại Tp.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam với tổng mức đầu tư lên đến hơn 9.000 tỷ đồng chậm tiến độ 7 năm và chưa biết khi nào đưa vào hoạt động.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Tp.Phủ Lý (Hà Nam) được khởi công xây dựng vào cuối năm 2014 dự kiến hoàn thành vào năm 2017 với quy mô 1.000 giường, tổng mức đầu tư lên đến 4.990 tỷ đồng. Bệnh viện được thiết kế gồm một tầng hầm và sáu tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng trên 123.000 m2, đáp ứng khoảng 5.000 lượt khám/ngày.

Hồi tháng 10/2018, bệnh viện khánh thành khu khám bệnh, 5 tháng sau bắt đầu đón tiếp bệnh nhân tới khám chữa bệnh. Tuy nhiên đến tháng 3/2020 bệnh viện thông báo tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, bệnh viện này được thay đổi chức năng thành Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tại khu vực Hà Nam. Sau khi dịch bệnh hạ nhiệt, bệnh viện lại trở về cảnh "cửa đóng then cài".

 Hiện cỏ mọc um tùm trong khuôn viên bệnh viện.

Các dãy nhà chức năng của bệnh viện đã hoàn tất, nằm ngay bên cạnh là khu vực được quy hoạch làm công viên với hồ điều hòa. Theo thời gian có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.

Cách đó chừng 700m, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 cũng được khởi công xây dựng vào cuối năm 2014 và dự kiến hoàn thành vào năm 2017 có quy mô 1.000 giường bệnh nội trú, tổng diện tích sàn xây dựng trên 125.000m2.

Phần logo bệnh viện bị bong tróc, phía dưới là trạm gác xuống cấp, che chắn tạm bợ.

Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 do Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế, làm chủ đầu tư. Đến năm 2018, một số hạng mục của hai dự án đã hoàn thành, trong đó có khu khám bệnh. Nhưng từ đó, cả hai dự án tạm dừng xây dựng và đóng cửa, tiến độ giải ngân mới đạt hơn 55% và 57%.

Đến nay, phần lớn diện tích đất của bệnh viên đang bị xâm lấn bởi cỏ dại.

Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 được kỳ vọng sẽ giúp người dân được tiếp cận những dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại khu vực Hà Nam và các tỉnh lân cận, giảm tải cho cơ sở chính của hai bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai ở Hà Nội. Cả 2 dự án này đã chậm tiến độ 7 năm và chưa biết khi nào mới có thể hoạt động tiếp đón bệnh nhân.

Sáng 18/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới kiểm tra thực địa hai bệnh viện và yêu cầu dứt khoát tháo gỡ khó khăn, tiếp tục triển khai, hoàn thành dự án để đưa vào hoạt động. Theo đó, Bộ Y tế hiện đề xuất Thủ tướng cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024.