Thể thao

Bến đỗ mới có gì khiến Đoàn Văn Hậu phải bay ngay trong đêm để thương thảo hợp đồng "khủng"?

Không chỉ có lịch sử gần 100 năm tại một trong những nền bóng đá phát triển nhất thế giới, CLB Hà Lan SC Heerenveen còn có tiềm lực tài chính cực "khủng". Đây cùng là bệ phóng của nhiều danh thủ nổi tiếng thế giới, nổi bật nhất là Ruud van Nistelrooy.

Cách đây ít phút, Hà Nội FC đã công bố về hợp đồng chuyển nhượng Đoàn Văn Hậu cho CLB Hà Lan SC Heerenveen. Phía đội bóng Thủ đô thông tin, CLB này đồng ý "nhả" Đoàn Văn Hậu theo bản hợp đồng cho mượn giá trị 1 năm. Một khi Đoàn Văn Hậu chứng tỏ được giá trị, SC Heerenveen có quyền mua đứt hậu vệ người Thái Bình này với giá 1,5 triệu euro (kỷ lục chuyển nhượng ở Việt Nam).

Ngay trong tối nay (31/8), Đoàn Văn Hậu đã bay sang Hà Lan để thỏa thuận về vụ chuyển nhượng "khủng" nhất từ trước đến nay.

Đoàn Văn Hậu cũng nhận được mức lương "khủng" mà chưa một cầu thủ Việt Nam nào có được. Ngoài ra là điều kiện về nhà, xe cộ... khi chơi bóng tại Hà Lan.

Cũng chính bởi thương vụ chuyển nhượng này, tối nay, HLV Park Hang Seo đã tổ chức họp báo bất thường .

Phát biểu tại phòng họp báo ở SVĐ Hàng Đẫy, HLV người Hàn Quốc cho biết: "Sự kiện này là ngoài dự tính. Lý do là bởi Đoàn Văn Hậu của Hà Nội FC. Tối hôm trước (30/8), Văn Hậu có đề nghị trao đổi ý kiến với tôi. Văn Hậu nói rằng tối 31/8 cậu ấy muốn sang Hà Lan và ngày 3/9 quay về Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu ngày 5/9”.

HLV Park Hang Seo tổ chức họp báo bất thường vì thông tin Văn Hậu sang Hà Lan

Nếu về sau ngày 5/9, Đoàn Văn Hậu sẽ không thể tham gia thi đấu trận gặp ĐT Thái Lan tại vòng loại World Cup 2020. HLV Park Hang Seo cũng nhấn mạnh thêm rằng vấn đề của Đoàn Văn Hậu còn nằm ở việc anh có thể lỡ cơ hội tham dự SEA Games 2019. Do giải đấu này tổ chức không trùng với "FIFA day" nên CLB có quyền không nhả người cho đội tuyển quốc gia, tuyển U22 Việt Nam nếu thiếu Văn Hậu sẽ gặp tổn thất không nhỏ.

Clip Những pha xử lý bóng lắt léo và thông minh của Đoàn Văn Hậu

Về đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo sẽ chốt danh sách 24 cầu thủ vào tối nay. Ông cũng cho biết danh sách ấy đã bao gồm tên Văn Hậu và Công Phượng, người sẽ có mặt cùng đội tuyển Việt Nam tại Thái Lan từ Bỉ vào ngày 2/9. 

Vậy, CLB mà Đoàn Văn Hậu sẽ sang Hà Lan thi đấu có gì khiến cho chàng hậu vệ quê Thái Bình phải bỏ lỡ những cơ hội vàng sắp tới?

Lịch sử gần 100 năm

Có bề dày lịch sử thành lập hơn 99 năm, CLB SC Heerenveen luôn thi đấu ở giải bóng đá hạng cao nhất tại Hà Lan từ năm 1956 cho đến khi chuyển sang giải chuyên nghiệp và từ đó đến nay thường xuyên nằm ở các vị trí trong top 10, có mùa còn đoạt ngôi á quân và giành quyền dự Champions League như mùa 1999-2000 hoặc dự UEFA Cup trước đây hay Europa League hiện nay.

Ở mùa giải đang diễn ra, CLB SC Heerenveen hiện đang xếp thứ 10 giải VĐQG Hà Lan, với thành tích 1 thắng, 2 hoà và 1 thua. Trận vòng 5 cuối tuần này, SC Heerenveen gặp đối thủ đang đứng áp chót bảng xếp hạng là Fortuna Sittard lúc 23 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 31/8 trên sân nhà Abe Lenstra có sức chứa hơn 27.000 khán giả.

Bệ phóng của nhiều danh thủ nổi tiếng

Giai đoạn những năm 2006 hoặc một vài năm trước đó, SC Heerenveen là “bãi đáp” của một loạt cầu thủ tiềm năng để sau đó chỉ 1-2 năm đã trở thành những ngôi sao hàng đầu châu Âu và có giá trị chuyển nhượng hàng chục triệu euro.

Cựu danh thủ Ruud van Nistelrooy từng chơi SC Heerenveen mùa giải 1997-1998.

Đặc biệt nhất là danh thủ Hà Lan, Ruud van Nistelrooy chơi SC Heerenveen mùa 1997-1998 để sau đó chuyển sang PSV Eindhoven, rồi đến Manchester United và Real Madrid với giá trị chuyển nhượng tăng dần đến hàng chục triệu euro.

Đáng kể như “thợ săn” Klaas-Jan Huntelaar (Ajax, Hà Lan), tiền đạo Afonso Alves (Brazil), tiền vệ trứ danh người Mỹ, Michael Bradley, hay trước đó là danh thủ người Đan Mạch, Jon Dahl Tomasson, Marcus Allback (Thuỵ Điển)…

Chính nhờ những thương vụ chiêu mộ các cầu thủ tiềm năng rồi biến thành các ngôi sao hứa hẹn để chuyển nhượng sang các CLB hàng đầu ở châu Âu, giúp SC Heerenveen trở thành CLB có nền tảng tài chính ổn định nhất trong các CLB hàng đầu ở Hà Lan tính từ năm 2010 đến nay.

Gần đây nhất, trường hợp ngôi sao của CLB Ajax, Hakim Ziyech đang có giá chuyển nhượng lên tới 40 triệu euro, cũng trưởng thành từ lò đào tạo của SC Heerenveen khi được mua về với giá chỉ vài trăm ngàn euro. Ngoài ra, sao trẻ của Real Madrid, tiền đạo người Na Uy, Martin Odegaard hay tuyển thủ Hà Lan, Daryl Janmaat hiện chơi cho CLB Watford ở giải Ngoại hạng Anh cũng từng thi đấu cho SC Heerenveen.

CLB SC Heerenveen hiện do HLV Johnny Jansen dẫn dắt, còn trước đây từng có thời gian cựu tiền đạo lừng lẫy Marco van Basten làm HLV trưởng CLB này giai đoạn 2012-2014.

Đình Văn (Tổng hợp)