Giải khác

Beckham và Neville bị chỉ trích vì “cố ý” đưa con trai đá với Barca

Romeo Beckham, con trai David Beckham và Harvey Neville, con trai Phile Neville đã được cho cơ hội vào sân trong trận Inter Miami thua Barca 6 bàn không gỡ.

 

Huấn luyện viên trưởng của Inter Miami, Phil Neville cho biết trước trận đấu rằng trận giao hữu với Barcelona là "trận đấu lớn nhất trong lịch sử câu lạc bộ." Tuy nhiên 90 phút tại DRV PNK không tạo ra những kỷ niệm đẹp cho đội chủ nhà khi Barcelona đã đánh bại câu lạc bộ MLS với tỷ số 6-0.

Câu lạc bộ xứ Catalan đã thể hiện từ tiếng còi khai cuộc đến trận đấu cuối cùng, tạo ra làn sóng này đến làn sóng áp lực trong khi Inter Miami cố gắng hết sức để theo kịp. Đội chủ nhà, trong khi đó, hầu như không có gì để khiến khung thành của Ter Stegen có 1 lần đặt trong tình trạng báo động.

Trong khi đây là trận ra mắt đáng nhớ đối với Raphinha, nó đã trở thành một trải nghiệm mở rộng tầm mắt đối với các con trai của hai cựu ngôi sao Manchester United, với Harvey Neville được thi đấu trọn vẹn hiệp 1 trước gã khổng lồ xứ Catalan trong khi Romeo Beckham chỉ có bốn phút để ghi dấu ấn. Tuy nhiên hiệu quả là bằng không.

David Beckham không có mặt để chứng kiến ​​cậu con trai 19 tuổi của mình thi đấu với những ngôi sao như Frenkie de Jong và Pierre-Emerick Aubameyang do bận đi nghỉ. Còn Harvey Neville được đã có cả gia đình của anh ấy - bao gồm cả ông bác Gary Neville.  

 

Dù vậy trên mạng xã hội, không ít cổ động viên Inter Miami đã bình luận rằng, việc Romeo và Harvey có mặt trong đội hình không vì lí do chuyên môn. Thậm chí, có người còn cho rằng 2 cầu thủ trẻ này vào sân chỉ nhờ 2 ông bố làm chủ tịch và HLV trưởng đội bóng. 

Nghi ngờ của các CĐV không phải thiếu cơ sở, khi hai chân sút chủ lực của Inter Miami là Campana và Lassiter đều không có mặt. Kể cả Blaise Matuidi, người đã trở lại sau chấn thương. Về phía các cầu thủ trẻ, Borgelin và Cremaschi cũng không được sử dụng, dù cả hai là những gương mặt nổi bật của đội B Inter Miami.

Với Romeo Beckham, cầu thủ sinh năm 2002 mới trở lại tập luyện sau... 5 năm. Anh ấy đã đổi môn thể thao sang quần vợt vào năm 2015 sau một thời gian ngắn thi đấu cho đội trẻ của Arsenal, nhưng đã trở lại bóng đá vào năm 2021 khi anh ấy gia nhập Miami, một câu lạc bộ do người cha David nhận làm chủ vào năm 2018.

Còn Harvey Neville bắt đầu sự nghiệp bóng đá của mình trong hàng ngũ trẻ của Manchester United, giống như cha của anh ấy, người là một phần của Thế hệ 92 nổi tiếng bao gồm Beckham. Sau đó, Harvey dành thời gian cho Manchester City và Valencia, trước khi gia nhập Inter Miami.