Thế giới

Bầu cử ở Campuchia ghi nhận số lượng quan sát viên quốc tế lớn nhất

Tướng Hun Manet, con trai cả của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, đã dẫn đầu đoàn diễu hành bế mạc chiến dịch tranh cử của Đảng CPP cầm quyền.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 20/7 cho biết khoảng 333 quan sát viên nước ngoài và chức sắc từ 65 quốc gia và tổ chức quốc tế sẽ đến để quan sát cuộc tổng tuyển cử lần thứ 7 của quốc gia Đông Nam Á, sẽ được tổ chức vào ngày 23/7 tới.

Trong số đó sẽ có Chủ tịch Quốc hội Malaysia Johari Abdul và Thủ tướng Guinea-Bissau Nuno Gomes Nabiam, cũng như 11 cựu nguyên thủ quốc gia, cựu lãnh đạo chính phủ và quốc hội các nước, ông Hun Sen cho biết trên Twitter.

Ông Hun Sen cho biết, Campuchia nồng nhiệt chào đón các quan sát viên quốc tế đến chứng kiến tiến trình dân chủ ở nước này.

“Thay mặt Chính phủ Hoàng gia, tôi nhiệt liệt chào mừng tất cả 333 nhân vật xuất sắc từ 65 quốc gia và tổ chức quốc tế đến thăm Vương quốc Campuchia để giám sát cuộc tổng tuyển cử Quốc hội khóa 7, sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/7/2023”, Thủ tướng Hun Sen cho biết trong một thông điệp trên mạng xã hội hôm 20/7.

Campuchia đã tổ chức tổng tuyển cử 6 lần và cuộc tổng tuyển cử lần thứ 7 vào năm 2023 đã chào đón số lượng quan sát viên và chức sắc nước ngoài lớn nhất, ông Hun Sen nhấn mạnh.

Tướng Hun Manet, ứng cử viên Thủ tướng tương lai của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, dẫn đầu đoàn diễu hành bế mạc chiến dịch tranh cử của CPP, sáng ngày 21/7/2023. Ảnh: Khmer Times

Chiến dịch vận động bầu cử kéo dài 3 tuần ở Campuchia đã diễn ra suôn sẻ với sự tham gia của 18 chính đảng, trong đó có Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen.

Sáng ngày 21/7 ở thủ đô Phnom Penh, Tướng Hun Manet – con trai cả của ông Hun Sen, người đồng thời là ứng cử viên Thủ tướng tương lai của Đảng CPP cầm quyền, đã dẫn đầu đoàn diễu hành bế mạc chiến dịch tranh cử của CPP với gần 60.000 người ủng hộ. Ông Hun Sen không có mặt tại cuộc tuần hành.

Trong bài phát biểu trước đông đảo người ủng hộ, Tướng Hun Manet cho biết: “CPP có đủ năng lực để lãnh đạo đất nước phát triển, đặc biệt là duy trì ổn định chính trị, hòa bình và phát triển ở khắp mọi nơi. CPP luôn cải tiến các chính sách của mình để đáp ứng nhu cầu tiến bộ ở Campuchia”.

Ông nói thêm rằng, mặc dù các nhóm đối lập đang cố gắng kìm hãm sự phát triển và tạo ra bất ổn xã hội bằng cách làm gián đoạn quá trình bầu cử, nhưng CPP đang tiến lên thuận lợi và nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân.

Những người ủng hộ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) tham gia cuộc tuần hành vận động bầu cử ở Phnom Penh, ngày 21/7/2023. Ảnh: Straits Times

Những người ủng hộ Đảng CPP xếp thành thông điệp "Tôi yêu CPP" và số 18 thể hiện số thứ tự của CPP trên lá phiếu, ở khu vực bầu cử Kampong Chhnang, sáng ngày 21/7/2023 - ngày cuối cùng của chiến dịch vận động bầu cử ở Campuchia. Ảnh: Khmer Times

Campuchia theo chế độ quân chủ lập hiến, có cơ cấu nghị viện lưỡng viện và tổ chức tổng tuyển cử 5 năm một lần. Trong cuộc bầu cử ở Campuchia năm 2023, diễn ra vào ngày 23/7, mọi công dân Campuchia từ 18 tuổi trở lên đều có quyền bỏ phiếu và việc bỏ phiếu là không bắt buộc.

Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC), 18 chính đảng sẽ tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử để giành 125 ghế trong Quốc hội Campuchia, đồng thời cho biết thêm rằng hơn 9,7 triệu người đủ điều kiện đi bỏ phiếu, tương ứng với khoảng 89% tổng dân số Campuchia từ 18 tuổi trở lên. Tổng cộng có 23.789 điểm bỏ phiếu trên cả nước.

Trong cuộc tổng tuyển cử gần đây nhất được tổ chức cách đây 5 năm, Đảng CPP của ông Hun Sen đã giành được toàn bộ 125 ghế trong Quốc hội Campuchia khóa 6. Thủ tướng Campuchia Hun Sen, 70 tuổi, đã dẫn dắt quốc gia Đông Nam Á trong 38 năm với tư cách là nhà lãnh đạo phục vụ lâu năm của đất nước kể từ năm 1985.

Minh Đức (Theo Xinhua, Khmer Times)