Thế giới

Bầu cử Australia: Nhiều cử tri bỏ phiếu sớm khiến kết quả khó dự đoán

Theo số liệu của AEC, tính đến tối 18/5, đã có 3,9 triệu cử tri Australia đi bỏ phiếu sớm và khoảng 2,7 triệu người đăng ký bỏ phiếu qua bưu điện.

Thông tin từ Ủy ban Bầu cử Australia (AEC), gần 25.000 phiếu bầu đã được bỏ tại các điểm bỏ phiếu di động ở các khu vực vùng sâu vùng xa.

Trước đó, hơn 300.000 cử tri Austalia đã đi bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu trên cả nước trong ngày 9/5, ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm. Con số này tăng gần gấp 3 lần so với con số 120.000 cử tri vào ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử năm 2019.

Ủy viên AEC Tom Rogers cho biết, trong cuộc bầu cử liên bang năm 2019, hơn 40% cử tri Austalia đã đi bỏ phiếu trước ngày bầu cử cuối cùng, qua đường bưu điện hoặc các trung tâm bỏ phiếu sớm. Dự kiến trong cuộc bầu cử năm nay, có thể một nửa số trong trong tổng số hơn 17 triệu cử tri Australia sẽ đi bỏ phiếu trước ngày bầu cử chính thức vào hôm 21/5 tới.

Theo TTXVN, điều đặc biệt là năm nay những người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong vòng 5 ngày trước ngày bầu cử chính thức sẽ được bỏ phiếu qua điện thoại. Hiện đã có 1.300 người đăng ký tham gia bỏ phiếu theo cách này. Ông Rogers nhận xét, có vẻ như các cử tri đang hướng tới một “giai đoạn bầu cử” thay vì một ngày bầu cử.

Vào ngày 21/5, cử tri Australia sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra 151 ghế Hạ viện và 40 trong tổng số 76 ghế Thượng viện Quốc hội liên bang nhiệm kỳ 3 năm. Đảng nào giành được đa số ghế trong Hạ viện, ít nhất là 76 ghế, sẽ được quyền thành lập chính phủ mới trong khi lãnh đạo của đảng này sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Australia.

Cuộc bầu cử lần này tiếp tục là cuộc đua quyết liệt giữa liên Đảng Tự do và Quốc gia cầm quyền và Công đảng. Trong 2 cuộc bầu cử Quốc hội gần đây nhất tại Australia vào năm 2016 và 2019, nếu chỉ dựa vào số phiếu được bỏ trong ngày bầu cử thì Công đảng sẽ giành thắng lợi. Tuy vậy, khi cộng lại những phiếu bầu sớm thì chiến thắng lại thuộc về liên đảng cầm quyền giữa đảng Tự do và Quốc gia.

Chính vì vậy, cho dù từ giữa năm 2021, sự ủng hộ của cử tri dành cho Công đảng bắt đầu vượt lên so với liên đảng cầm quyền giữa Tự do và Quốc gia song với số lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm ngày càng nhiều đang khiến cho cuộc đua ngày càng trở nên khó dự đoán kết quả.

Trong khi đó, theo kết quả thăm dò mới đây của nhật báo quốc gia The Australian, tỉ lệ cử tri ủng hộ Công đảng tăng lên 39%, trong khi tỉ lệ ủng hộ liên đảng Tự do - Quốc gia cầm quyền giảm xuống 35%. Đây là mức chênh lệch lớn nhất giữa Công đảng và liên đảng kể từ khi hai bên bắt đầu chiến dịch vận động bầu cử vào đầu tháng 4 vừa qua.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, VOV)