An ninh - Hình sự

Bắt "trùm" đoàn lô tô bị truy nã vẫn tổ chức đánh bạc

Sau khi bị cảnh sát truy nã, Trung lẩn trốn vào một ngôi chùa. Tuy nhiên, vô cùng táo tợn, đối tượng này tổ chức hoạt động cờ bạc ở trong cả ngôi chùa.

Ngày 27/2, tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị vừa bắt được đối tượng bị truy nã đặc biệt Lê Chí Trung (SN 1980) trú phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Theo hồ sơ điều tra, năm 2018, N.T.P. (SN 1998), trú xã Bình Trung, huyện Thăng Bình cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu ở đoàn lô tô đang hoạt động trên địa phương. P. đã mời Trung cùng tham gia, nhưng người này từ chối và "điều" 2 đàn em là Đỗ Văn Lượng (SN 1999) và Lê Quốc Tuấn (SN 1996), cùng trú tỉnh Quảng Nam ra tiếp.

Lê Chí Trung sa lưới khi lẩn trốn ở một ngôi chùa.

Trong cuộc nhậu, giữa P. và Tuấn, Lượng xảy ra mâu thuẫn. P. nảy sinh ý định "dạy dỗ" Lượng nên chạy về nhà lấy dao thủ sẵn ở vị trí gần chỗ đang ăn nhậu. Ít phút sau đó, P. đi tìm Lượng thì thấy Trung đang nằm ngủ ở chòi đoàn lô tô.

Cho rằng Trung không ra nhậu mà nằm ngủ là coi thường mình, P. đã lao đến xô xát. Thấy P. như vậy, nhóm bạn của P. cũng chuẩn bị hung khí, sẵn sàng đánh nhau.

Tương tự, thấy đại ca bị tấn công, nhóm đàn em của Trung cũng lớn tiếng thách đố, tìm hung khí. Cuộc hỗn chiến xảy ra. Lúc này, P. lao đến lấy con dao đã thủ sẵn trước đó rồi đuổi chém đối thủ. Nhóm bạn của P. cũng dùng đá ném tới tấp vào lán trại đoàn lô tô.

Dù bị tấn công bất ngờ, nhưng Trung cùng đàn em nhanh chóng dùng tuýp sắt và búa chống trả khiến P. thua thế và bất tỉnh. Đối tượng tiếp tục yêu cầu Lượng bắt trói P. để tiếp tục truy đuổi các đối thủ còn lại. Trong lúc này, P. vùng vẫy và dùng dao đâm trúng Lượng nên thoát thân được.

Về đến nhà, P. gục ngất nên được gia đình đưa đi cấp cứu. Theo giám định của cơ quan chức năng, thương tích của P. là 46% và Lượng là 3%.

Cơ quan chức năng sau đó đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Từ tài liệu, chứng cứ, cảnh sát đã khởi tố Trung, Lượng và Tuấn về hành vi Cố ý gây thương tích. Lượng và Tuấn bị bắt giữ, riêng "ông trùm" Trung đã nhanh chân bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình đã truy nã toàn quốc đối tượng này.

Đến ngày 21/2, cảnh sát phát hiện ra dấu vết của đối tượng này tại một ngôi chùa ở phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi nên bí mật tổ chức truy bắt. Theo đó, đối tượng lợi dụng ngôi chùa để làm vỏ bọc ẩn náu, và cả hoạt động tội phạm. Thời điểm trinh sát ập đến, Trung đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc cua bầu.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.