An ninh - Hình sự

Bắt tạm giam cựu trụ trì chùa Phước Quang về hành vi lừa đảo

Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam cựu trụ trì chùa Phước Quang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 26/11, Giao thông đưa tin, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Cung (SN 1982, cựu trụ trì chùa Phước Quang, nguyên là giám đốc Trung tâm Cô nhi viện Suối nguồn tình thương ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ban thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận được nhiều đơn tố giác Đại đức Thích Phước Ngọc (tức Phạm Văn Cung) đã có hành vi ép buộc, lừa đảo với số tiền lớn, có kèm theo các sao kê chuyển tiền từ ngân hàng tới tài khoản Phạm Văn Cung.

Văn bản thông báo cho hoàn tục, không còn là tu sĩ đối với Đại đức Thích Phước Ngọc

Ngay sau khi xác minh, ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định cho Cung hoàn tục trở về gia thất. Đồng thời, thu hồi các giấy tờ, gồm: Chứng Điệp thọ giới, Chứng nhận Tăng ni và đã xóa tên tu sĩ trong danh bộ Tăng ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Ban thường trực hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã ra thông báo về việc hoàn tục, không còn là tu sĩ phật giáo đối với Đại đức Thích Phước Ngọc.

Cạnh đó, nơi đây cũng đề nghị Ban trị sự các địa phương tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát sinh hoạt Tăng ni, Tự viện trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở từ thiện, các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi tại các cơ sở Tự viện, theo VOV.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đăng Khoa (t/h)