Hồ sơ điều tra

Bắt siêu trộm ở tù nhiều hơn ở nhà

Trước khi bị bắt lần này, Châu đã lãnh 6 bản án với tổng cộng 28 năm tù. Gần nhất, đối tượng thụ án 17 năm tù về tội Trộm cắp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 18/5, theo Công an quận Sơn Trà, đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Thanh Châu, 47 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, trong tháng 3 và 4/2022, Châu đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm với tổng giá trị gần 150 triệu đồng ở các quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ.

Vào ngày 28/3, Châu điều khiển xe máy đến đường Dương Đình Nghệ, quận Sơn Trà, đột nhập vào một nhà trọ, lấy chiếc ipad. Tiếp đó, Châu qua phòng bên cạnh, thấy nữ chủ nhân đang ngủ, nên trộm chiếc điện thoại iphone.

Đến 6/4, Châu đến đường Trần Duy Chiến, quận Sơn Trà, thấy có nhà trọ không đóng cửa nên đột nhập trộm chiếc laptop.

Ngày 8/5, Châu đến nhà trọ ở đường Trần Quang Khải, quận Sơn Trà, thấy có phòng không đóng cửa nên lẻn vào trộm chiếc laptop.

Tiếp đến ngày 15/4, Châu đột nhập một nhà trọ trên đường Đặng Huy Trứ lấy 3 chiếc laptop.

Tất cả các tài sản này, Châu mang bán, lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, Châu thừa nhận, đóng giả là người thuê trọ. Khi đến các dãy trọ, nếu phát hiện có điều kiện, gã sẽ trộm tài sản. Trường hợp bị phát hiện, đối tượng giả vờ là vào nhầm phòng trọ.

Điều đáng nói, theo hồ sơ, từ năm 18 tuổi đến nay, Châu có 6 bản án, tổng cộng 28 năm tù. Gần nhất, đối tượng vừa hoàn thành bản án 17 năm tù về tội Trộm cắp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ án