An ninh - Hình sự

Bắt quả tang nữ chủ hiệu cầm đồ cho vay “cắt cổ”, tạm giữ gần 400 triệu cùng hàng trăm xe máy

Khi đang thu tiền gốc và tiền lãi với giá “cắt cổ” của khách, nữ chủ hiệu cầm đồ đã bị công an bắt quả tang. Công an thu giữ gần 400 triệu đồng cùng hàng trăm xe máy, nhiều xe không có nguồn gốc.

 

Chủ hiệu cầm đồ Nguyễn Thị Thịnh làm việc với cơ quan công an.

Ngày 23/1, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang một chủ cửa hiệu cầm đồ trên địa bàn TP.Cẩm Phả đang có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cụ thể, vào khoảng 13h ngày 21/1, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang Nguyễn Thị Thịnh (SN 1986) đang có hành vi thu tiền gốc và lãi của anh Trần Văn Thắng (SN 1986, trú tại tổ 1, khu 1, phường Yết Kiêu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) tại hiệu cầm đồ Xuân Thủy (thuộc tổ 2, khu 5B, phường Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả) do Thịnh làm chủ.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, ngày 18/1, do cần tiền tiêu xài cá nhân, anh Thắng đã mượn xe máy BKS: 14S1 – 9245 của bạn mang đến cửa hiệu cầm đồ Xuân Thủy gặp Nguyễn Thị Thịnh để cầm cố.

Mặc dù kiểm tra biết rõ xe không chính chủ và không có giấy ủy quyền của chủ xe nhưng Nguyễn Thị Thịnh vẫn đồng ý cho anh Thắng cầm cố xe để lấy số tiền 10 triệu đồng với thỏa thuận lãi suất 4.000/triệu/ngày, tương đương với lãi suất 155%/năm, gấp gần 8 lần lãi suất tối đa cho phép. Đến ngày 21/1, anh Thắng mang tiền gốc và lãi đến cho Thịnh để lấy lại xe thì bị bắt quả tang.

Hàng chục xe máy tại cửa hiệu cầm đồ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Sau khi bắt quả tang, lực lượng chức năng khám xét các kho của hiệu cầm đồ Xuân Thủy, phát hiện 103 xe máy các loại, trong đó 51 xe máy người đứng tên cầm cố không đứng tên chính chủ xe, 52 xe không có giấy tờ xe, 7 xe ô tô trong đó 3 xe đang thế chấp tại ngân hàng, 2 xe không do chủ xe mang đi cầm cố, 2 xe không xuất trình được giấy tờ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy tờ, điện thoại, 370 triệu đồng tiền mặt và các giấy tờ sổ sách liên quan đến hoạt động cầm đồ của cửa hiệu.  

Hiện tại, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục thu thập chứng cứ, mở rộng điều tra để xử lý vụ việc theo luật định.