An ninh - Hình sự

Gia Lai: Bắt quả tang nhóm "lâm tặc" khai thác gỗ trái phép

Qua gần một tháng bám nắm địa bàn, các trinh sát phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt quả tang nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác gỗ trái phép tại khu vực rừng ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Pa, huyện Krông Pa.

Ngày 26/10, một cán bộ phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: "Đơn vị vừa bàn giao 3 đối tượng có liên quan trực tiếp đến hành vi khai thác gỗ rừng trái phép cho Công an huyện Krông Pa,  để hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật".

Theo đó, sau  gần 1 tháng theo dõi bám nắm địa bàn, vào khoảng 8h ngày 23/10 lực lượng của đơn vị phát hiện bắt quả tang tại tiểu khu 1396 thuộc ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Pa, huyện Krông Pa 2 đối tượng.

Đó là Đinh Tiến Khương, SN 1976, ngụ huyện Krông Năng, Đắk Lắk và Nguyễn Văn Đông, SN 1977, ngụ huyện Cư Kuin, Đắk Lắk đang thực hiện hành vi cưa hạ gỗ rừng trái phép.

Hai đối tượng khai thác gỗ trái phép bị lực lượng cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường bắt quả tang tại hiện trường.

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 1 máy cưa lốc, một xe độ chế kéo gỗ, 14 lóng gỗ (gồm gỗ dỗi và gỗ chua khế) đường kính mặt từ 40-80 dài 3m dày 15cm, tổng khoảng 3.5m3 gỗ.

Ngay sau đó, các đồng chí cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đã lập biên bản bắt giữ người cùng tang vật, để phục vụ điều tra.

Gỗ khai thác trái phép tại hiện trường.

Theo các đối tượng, vào khoảng tháng 5/2019 các đối tượng vào tại khu vực rừng ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Pa để cưa gỗ.

Qua mở rộng điều tra, các đối tượng khai nhận, người cầm đầu cưa hạ gỗ rừng trái phép nói trên là Nguyễn Trọng Quang, SN 1984, ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Làm việc với cơ quan công an, đối tượng Quang cũng khai, vào khoảng tháng 5/2019, cho đến khi bị bắt vào rừng khai thác được khoảng hơn 25m3 gỗ và bán trót lọt số gỗ sau khi khai thác được.

Sau khi cưa hạ gỗ rừng các đối tượng vận chuyển bằng xe máy ra khỏi rừng tiêu thụ.

Từ lời khai của các đối tượng, phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Krông Pa khám khiệm hiện trường.

Đồng thời, bàn giao toàn bộ tang vật gồm người và phương tiện cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pa điều tra làm rõ.