Góc nhìn luật gia

Bắt nhốt người dẫn đến tự tử sẽ bị xử lý thế nào?

Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ nam thanh niên tự tử nghi bị chủ tiệm internet tại Thành phố Thủ Đức bắt nhốt.

Ngày 6/4, tin từ Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM, đơn vị này đang tạm giữ Nguyễn Thành Tâm, 29 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang và Lê Hùng Mạnh, 18 tuổi, ngụ TP.HCM để điều tra làm rõ nguyên nhân liên quan đến cái chết của anh N.V.Q, nhân viên tiệm internet tại TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Thông tin ban đầu cho biết, Tâm là chủ 2 tiệm internet tại phường Linh Tây và Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức. Tối 3/4, Tâm nghi ngờ anh Q. lấy trộm 25 triệu đồng ở tiệm internet.

Tâm đã bắt nhốt Q. vào phòng làm việc của mình tại tiệm internet ở phường Tăng Nhơn Phú A và giao cho Mạnh quản lý.

Đến 10h30 phút ngày 4/4, Mạnh phát hiện Q. tử vong trong tư thế treo cổ bằng dây kẽm trong phòng. Vụ việc được Mạnh trình báo công an.

Nhận được tin báo, Công an TP.Thủ Đức đã tiến hành bắt giữ các đối tượng liên quan, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Trao đổi với PV, Luật sư Nguyễn Quốc Cường, đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng, vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa xác định cụ thể nguyên nhân cái chết của nạn nhân như thế nào.

Nếu sau khi hoàn tất điều tra, tài liệu chứng cứ có trong vụ án chứng minh được hành vi của Tâm và Mạnh thuộc tội Bắt, giữ, giam người trái pháp luật thì sẽ căn cứ vào khoản 3, Điều 157, Bộ luật Hình sự, có thể xử lý mức án 5 -12 năm tù với Tâm.

Cụ thể: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

  1. a) Làm người bị bắt, giữ, giam chết hoặc tự sát;
  2. b) Tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục nhân phẩm của người bị bắt, giữ, giam;
  3. c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, giữ, giam mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

"Tuy nhiên, cơ quan công an cũng cần điều tra làm rõ có hay không việc nạn nhân bị bắt giam và có tình tiết nào chứng minh rằng nạn nhân bị ép treo cổ hay không. Lúc này, những người liên quan có thể bị truy tố về tội Giết người thì sẽ phải chịu mức án cao hơn.

Việc này cơ quan công an cần điều tra, thu thập đầy đủ chứng cứ để có kết luận cuối cùng, chứ không thể căn cứ theo lời khai các đối tượng liên quan được", luật sư Nguyễn Quốc Cường phân tích thêm.

Nguyễn Lành