An ninh - Hình sự

Bắt người đàn ông vượt ngục, trốn nã 37 năm

Mặc dù đã thay tên đổi họ, lấy vợ sinh con nhưng Phạm Văn Tiện vẫn bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ sau 37 năm trốn chạy.

Ngày 23/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa bắt được Phạm Văn Tiện, 63 tuổi, quê Đồng Nai sau 37 năm trốn khỏi nơi giam giữ. Công an tỉnh Lâm Đồng đang làm thủ tục để bàn giao đối tượng Tiện cho Công an tỉnh Đồng Nai xử lý theo thẩm quyền.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, năm 1982, Tiện bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 15 năm tù giam về các tội Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản. Sau đó, Tiện chấp hành án phạt tại Trại tạm giam B5 - Công an tỉnh Đồng Nai.

Khi thi hành án, Tiện lợi dụng việc được ra ngoài, bỏ trốn đến tỉnh Bến Tre, Tp.HCM. Đến năm 1990, y đến Tp.Đà Lạt làm nghề phụ hồ.

Tại đây, Tiện thay tên thành Nguyễn Văn Hải, SN 1958 rồi lấy vợ, sinh sống trên đường Hoàng Hoa Thám, Tp.Đà Lạt. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an phường 10, Tp.Đà Lạt đã bắt giữ Tiện sau 37 năm thay tên đổi họ.

Làm việc với cơ quan chức năng, Tiện thừa nhận hành vi bỏ trốn khỏi trại giam 37 năm trước của mình. 

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. 

Han (t/h từ Zing News, Người Lao Động)