An ninh - Hình sự

Bắt người đàn ông mặc trang phục xe ôm Grab trộm tài sản lúc rạng sáng TP.HCM

Trinh sát hình sự Công an quận 1, TP.HCM trong khi tuần tra đã khống chế 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản của những nạn nhân ngủ quên bên đường.

Theo báo VnExpress thông tin, rạng sáng 20/7, tổ đặc nhiệm Công an quận 1 tuần tra khu vực trung tâm TP.HCM, phát hiện đối tượng Lê Minh Châu (52 tuổi) đi xe máy có biểu hiện khả nghi. Sau khi đảo quanh nhiều tuyến đường, liên tục nhìn ngó xung quanh, ông ta dừng xe trước khu B, Công viên 23/9, phường Phạm Ngũ Lão.

Quan sát người đàn ông đang ngủ trên ghế đá công viên một lúc, Châu tiến lại gần "nẫng" giỏ xách của người này, ra xe bỏ chạy. Ngay lập tức tổ trinh sát ập đến khống chế Châu cùng tang vật là laptop, 5 triệu đồng và nhiều giấy tờ. Được gọi dậy nhận lại tài sản, nạn nhân mới biết mình vừa bị trộm.

Sau khi bàn giao kẻ trộm cho công an địa phương, tổ đặc nhiệm tiếp tục lên đường tuần tra.

Đối tượng Lê Minh Châu tại cơ quan điều tra. (Ảnh: VnExpress)

Theo báo Tuổi trẻ, đến khoảng 3h sáng cùng ngày, tổ trinh sát đội cảnh sát hình sự Công an quận 1 làm nhiệm vụ tuần tra phòng chống tội phạm thấy một thanh niên mặc áo Grab lái xe máy trên đường Nguyễn Thị Minh Khai có biểu hiện nghi vấn nên bám theo.

Đến trước nhà chờ xe buýt số 55 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành, quận 1), nam thanh niên thấy một người đang nằm ngủ ở nhà chờ xe buýt, bên cạnh có túi xách nên dừng xe lấy rồi rú ga bỏ chạy về hướng đường Huyền Trân Công Chúa.

Lập tức tổ tuần tra phóng xe máy truy đuổi, ép xe và khống chế và đưa nghi phạm cùng tang vật về Công an phường Bến Thành làm rõ.

Nghi phạm Huỳnh Tường Quân và tang vật.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên mặc áo Grab khai tên Huỳnh Tường Quân, 35 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM.

Bước đầu, Quân khai nhận cần tiền tiêu xài nên mặc áo tài xế Grab rảo xe tìm "con mồi", khi đang trộm túi xách ở nhà chờ xe buýt thì bị bắt.

Qua kiểm tra túi xách của người bị hại, công an xác định bên trong có một laptop và một bóp tiền hơn 5 triệu đồng và đã chuyển Công an quận 1 thụ lý.

H.M (tổng hợp)