Giáo dục

Bất ngờ với nam sinh Quảng Trị sản xuất thuốc trừ sâu từ ớt, tỏi, hành

Nguyễn Duy Phước Hải, học sinh lớp 12A3, trường trung học phổ thông thị xã Quảng Trị đam mê nghiên cứu khoa học và đạt nhiều thành tích xuất sắc qua các đề tài. Đáng nói, nam sinh này tự sản xuất thuốc trừ sâu từ ớt, tỏi, hành khiến nhiều người bất ngờ.

Đam mê nghiên cứu khoa học

Sinh ra tại làng quê nghèo Quy Thiện, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Duy Phước Hải luôn có ý thức vươn lên trong học tập với ước mơ thoát nghèo, vượt khó từ con chữ.

Mặc dù là học sinh phổ thông nhưng niềm đam mê nghiên cứu khoa học với Hải luôn thường trực, cháy bỏng. Có lẽ, tố chất này em được thừa hưởng từ người cha, một kĩ sư hiện đang làm việc ở tỉnh nhà.  

Ngược thời gian, năm học lớp 9, Hải bắt đầu nghiên cứu khoa học với đề tài Smart Study Assistant, ứng dụng hỗ trợ cho học sinh trung học cơ sở và đã vinh dự đạt giải Nhất Hội thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.

Công trình này sau đó được chọn tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và đạt giải Đặc biệt do trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 trao tặng.

Ứng dụng của em cũng chinh phục ban giám khảo cuộc thi Tri thức vì giáo dục và được hỗ trợ kinh phí để thực hiện những dự án tiếp theo.

Nối tiếp thành công, năm học lớp 10, Hải tiếp tục thực hiện đề tài Hệ điều hành Việt và em tiếp tục đạt giải Nhất Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.

Lớn lên từ làng quê nghèo gắn với nghề làm ruộng, Hải nhận thấy, người nông dân quê em sử dụng thuốc trừ sâu phun lúa vừa gây ô nhiễm môi trường vừa ảnh hưởng nguy hại cho sức khỏe con người.

Từ đây, Hải bắt đầu nảy sinh ý tưởng sản xuất thuốc trừ sâu từ ớt, tỏi, hành… rồi mày mò nghiên cứu và cho ra đời công trình Dung dịch thuốc trừ sâu từ thiên nhiên năm em học lớp 11.

Chia sẻ về ý tưởng độc, lạ này, Hải cho biết: “Nhà em hồi đó trồng một vài cây ăn quả và cây cảnh thì cứ đến mùa sâu lại lên. Em lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là mình sử dụng những chế phẩm nông nghiệp như ớt, tỏi, hành... băm nhuyễn chất tinh dầu tạo hỗn hợp cay và nóng để giết sâu.

Thực nghiệm cho thấy, sâu chết tuy nhiên làm lá vàng, nên em đã cải tiến bằng việc đun nhiệt, thêm chiết xuất hạt sầu đâu để tạo lớp màng bảo vệ lá”.

Công trình này được các nhà khoa học tỉnh Quảng Trị đánh giá cao về ý tưởng cũng như tính thực tiễn về ứng dụng trong việc trừ sâu hại lúa.

Nam sinh nhận thưởng cùng bạn (thứ 4 từ phải sang).

Ước mơ trở thành nhà dịch thuật

Thành công nối tiếp thành công, cũng trong năm học lớp 11 Hải tiếp tục đoạt giải Nhất Hùng biện tiếng Anh cấp trường rồi lọt Top 14 trí thức trẻ vì giáo dục.

Cuối năm lớp 11, Hải đã xuất sắc lọt vào top 5 thí sinh đi tiếp vòng Chung kết Thực hiện ước mơ lần 7 năm học 2018-2019 do Thành đoàn TP.Hồ Chí Minh tổ chức.

Được biết, cuộc thi Thực hiện ước mơ được thực hiện hàng năm dành cho đối tượng học sinh trung học phổ thông nhằm hỗ trợ các em trong việc xác định và nuôi dưỡng ước mơ nghề nghiệp tương lai, khơi niềm đam mê và phấn đấu trong quá trình học tập.

Cũng qua cuộc thi, học sinh có cơ hội tìm hiểu về ngành nghề, hoạch định tương lai nghề nghiệp của bản thân nhằm phát huy tính năng động sáng tạo và nhạy bén.

Và thảo luận với nhóm bạn về đề tài nghiên cứu sản xuất thuốc trừ sâu

Cùng với niềm đam mê nghiên cứu khoa học, Hải còn được biết đến học rất giỏi môn tiếng Anh.

Nói về bí quyết để học giỏi tiếng Anh, Hải nói rằng, bản thân mỗi người phải tự học qua mạng, qua giao tiếp với người nước ngoài và tự rèn luyện kỹ năng qua việc xem các video trên Youtube, luyện nói trước gương và đọc truyện, tiểu thuyết bằng tiếng Anh.

Hiện tại, ngoài việc học tập, Hải còn viết bài đánh giá về những chiếc điện thoại, máy tính mới, đặc biệt là các phần mềm vừa ra đời cho một số website chuyên ngành.

Công việc này vừa giúp Hải thỏa sức đam mê về nghiên cứu những công nghệ mới, vừa mang lại cho em một khoản thu nhập để trang trải cho năm học cuối cấp.

“Em dự định chọn học ngành Ngôn ngữ Anh hoặc Ngôn ngữ Trung để phục vụ công việc tương lai là một nhà dịch thuật. Em cũng muốn học thêm một số khóa học để thực hiện các dự án lập trình.

Em ước mình sẽ được nhận các học bổng để phần nào giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình. Em cố gắng đạt nhiều thành tích hơn nữa, học giỏi hơn nữa và thành công hơn nữa. Bởi những gì em đạt được cho đến nay cũng chỉ mới khởi đầu mà thôi”, Hải chia sẻ về dự định tương lai sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia.

Cô Võ Thị Thu Hà, giáo viên giảng dạy môn tiếng Anh của em Phước Hải chia sẻ: "Em Hải luôn chủ động trong học tập để tiếp thu kiến thức mới một cách háo hức. Giờ học em luôn chăm chú lắng nghe, nghe hăng say khiến tôi có rất nhiều cảm hứng để giảng bài.

Em Hải có khả năng nghe tiếng Anh rất tốt và nhiệt tình tham gia các dự án, trong đó có bộ môn tiếng Anh. Tôi nhận thấy em tiến bộ nhiều qua từng ngày và không ngừng nỗ lực trong học tập và trong cuộc sống.

Đặc biệt, là học sinh giỏi, nhưng Hải rất khiêm tốn, hòa nhã và tự tin, được thầy yêu bạn mến".

Phan Hoài