Tiêu điểm thế giới

Bất ngờ “tái xuất” khi khủng bố đang thua đau, thủ lĩnh IS al-Baghdadi lớn tiếng kêu gọi tấn công qua đoạn băng “báo thù”

Trong bản ghi âm dài 30 phút, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã hối thúc các tay súng khủng bố giải phóng các thành viên IS khỏi nhà tù để tiếp tục tấn công.

Theo AMN, thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã công bố bản ghi âm mới khi tổ chức khủng bố này đang chịu tổn thất lớn ở Syria và Iraq.

Trong bản ghi âm dài 30 phút nhằm tuyên truyền mới được công bố, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã hối thúc các tay súng khủng bố giải phóng các thành viên IS khỏi nhà tù để tiếp tục tấn công.

"Một tín đồ Hồi giáo làm sao có thể tận hưởng cuộc sống khi những người phụ nữ cùng đạo đang bị giam trong các nhà tù do những phần tử Thập tự Chinh và Hồi giáo dòng Shiite điều hành", Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố trong đoạn ghi âm.

Baghdadi cho biết IS đang tiến hành các cuộc tấn công ở nhiều quốc gia, đồng thời kêu gọi phiến quân nhằm mục tiêu vào những thẩm phán đang điều tra các thành viên của nhóm.

Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi 

Đây là lần "tái xuất" thứ hai của Baghdadi trong năm nay, kể từ khi phiến quân IS hứng chịu những thất bị nặng nề và gần như bị xóa sổ khỏi các thành trì ở Syria.

Hồi tháng 4, thủ lĩnh tối cao IS xuất hiện lần đầu tiên sau 5 năm trong một video thừa nhận sự thất bại ở Syria, nhưng khẳng định nhóm sẽ không đầu hàng và tiếp tục trả thù cho những tay súng đã bị tiêu diệt.

Baghdadi hồi cuối tháng 8 năm ngoái tung đoạn ghi âm kêu gọi các phần tử trung thành sử dụng bom, dao hoặc xe thực hiện những cuộc tấn công khủng bố. Nhân vật này kêu gọi công dân Arab Saudi, Bahrain và Jordan lật đổ chính quyền, đe dọa Nga và Mỹ rằng các chiến binh "đã chuẩn bị nỗi kinh hoàng" cho họ.

Hàng nghìn tay súng và các thành viên của tổ chức khủng bố này đang bị giam ở các trung tâm dọc phía Bắc Syria và Iraq.

Ở tỉnh Hasakah, phía Tây Bắc Syria, trại al-Hawl là nơi trú ngụ của 73,000 người, trong đó phần lớn là các gia đình của các phần tử IS.

Al-Baghdadi cũng khoác lác về khả năng của nhóm này trong việc triển khai nhiều cuộc tấn công vào nhiều nước.

“Trong 4 ngày, IS đã tấn công 8 nước và nhắm đến 92 mục tiêu. Không lâu sau đó, IS tấn công tiếp vào 11 nước với 61 trận chiến trong 3 ngày, sau đó năm ngoái, chỉ trong 10 ngày có tới 152 hoạt động”, thủ lĩnh IS cho hay.

Trong số nhiều nước bị khủng bố tấn công, có các nước Afghanistan, Yemen, Somalia, Đông Nam Á và Bắc Phi.

Al-Baghdadi sinh năm 1971 tại Samarra, Iraq. Nhân vật này từng bị Mỹ giam tại nhà tù Bucca ở Iraq vào tháng 2/2004 do tấn công lính Mỹ. 10 tháng sau, al-Baghdadi được thả và gia nhập chi nhánh al-Qaeda ở Iraq rồi sau đó leo lên vị trí cầm đầu. Nhóm khi đó được gọi là Nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Lợi dụng tình thế rối ren ở Syria do cuộc nội chiến nổ ra năm 2011, nhóm mở rộng địa bàn hoạt động sang quốc gia này.

Lần duy nhất al-Baghdadi xuất hiện công khai là tại giáo đường Hồi giáo Grand Nuri ở Mosul, Iraq năm 2014, vào thời điểm Mosul, Kirkuk và một loạt các thành phố Iraq và Syria còn nằm dưới sự kiểm soát của nhóm.

Xem thêm >> Tuyên bố khảng khái của TT Putin về vai trò của Nga trong cuộc chiến sống còn ở Idlib, Syria